Lực lượng vũ trang Quân khu 3 phối hợp tham gia củng cố 115 tổ chức Đảng

Sáng 10-11, tại Hải Phòng, Cục Chính trị Quân khu 3 và Ban Dân vận 9 tỉnh, thành phố trên địa bàn tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện chương trình phối hợp chỉ đạo công tác dân vận của lực lượng vũ trang (LLVT) giữa Cục Chính trị với Ban Dân vận 9 tỉnh, thành phố giai đoạn 2015 -2017. Tham dự hội nghị có: Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương; lãnh đạo Quân khu 3; Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị và đại biểu đại diện Thường trực 9 tỉnh, thành ủy trên địa bàn...

Hội nghị đánh giá, trong giai đoạn 2015-2017, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 3 và Thường trực 9 tỉnh, thành ủy trên địa bàn quân khu, hoạt động phối hợp chỉ đạo công tác dân vận giữa Cục Chính trị Quân khu với Ban dân vận 9 tỉnh, thành ủy được triển khai tích cực, toàn diện, đạt kết quả cao. Nhất là việc phối hợp giữa LLVT với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo địa phương tiến hành hiệu quả công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tích cực tham gia xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh, phát triển kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng- an ninh, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai; thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội... góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các địa phương trên địa bàn quân khu.

Quang cảnh hội nghị.

Các đơn vị LLVT Quân khu đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương củng cố 115 tổ chức Đảng, 200 tổ chức đoàn, 369 cơ sở xã, phường, thị trấn... Trong giai đoạn 2015-2017, các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo đã xây tặng 389 nhà tình nghĩa, 84 nhà đồng đội, tổ chức khám chữa bệnh cấp thuốc miễn phí cho gần 26 nghìn người có công với số tiền hơn 7 tỷ đồng, nhận phụng dưỡng 210 bà mẹ Việt Nam anh hùng, đỡ đầu 28 con thương binh, tặng 158 sổ tiết kiệm, hỗ trợ giống vốn cho đối tượng người có công trị giá gần 1,6 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 25 nghìn ngày công sửa chữa nhà tình nghĩa, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ làm đường nông thôn...Cục Chính trị và Ban Dân vận 9 tỉnh, thành phố phối hợp chỉ đạo các đơn vị quân đội, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo của địa phương thăm hỏi, tặng quà, chúc tết các địa phương, cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ LLVT và người có công trên địa bàn nhân dịp các ngày lễ, tết, ngày Thương binh liệt sĩ (27-7) với tổng số tiền hơn 28 tỷ đồng.

Chương trình phối hợp trong giai đoạn 2017-2020 được Cục Chính trị Quân khu và Ban Dân vận 9 tỉnh, thành ủy thống nhất: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các quan điểm, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận trong tình hình mới. Triển khai thực hiện toàn diện đồng bộ Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, giai đoạn 2016 -2021; nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng và thực hiện tốt chức năng đội quân công tác của quân đội nhân dân Việt Nam. Tập trung tuyên truyền vận động nhân dân và cán bộ, chiến sĩ LLVT chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quân đội và địa phương phát động. Tích cực tham gia xây dựng địa phương vững mạnh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đấu tranh làm thất bại âm mưu, chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững an ninh chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, củng cố quốc phòng –an ninh của các địa phương.

Tin, ảnh: MÈ QUANG THẮNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/luc-luong-vu-trang-quan-khu-3-phoi-hop-tham-gia-cung-co-115-to-chuc-dang-523250