Lực lượng vũ trang Quân khu 2 khắc phục hậu quả mưa lũ

Trước tình hình lũ lớn, sạt lở đất, ngập úng, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản cho nhân dân các tỉnh miền núi phía Bắc, lực lượng vũ trang Quân khu 2 đã kịp thời sơ tán nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm, tìm kiếm, cứu nạn, gặt lúa giúp dân, tổ chức lực lượng chốt giữ ở những vị trí xung yếu, duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra.

Cán bộ, chiến sỹ LLVT Hà Giang giúp nhân dân gặt lúa bị ngập úng

Ông Nguyễn Trường Sơn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai (PCTT), Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT cho biết, đợt mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất kéo dài từ đêm ngày 23 - 24/6 tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã làm 7 người chết, 8 người mất tích, 5 người bị thương, 47 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi, sụp đổ; 264 ngôi nhà phải di dời khẩn cấp, 525 nhà bị ngập nước; 391 ha lúa và hoa màu bị ngập thiệt hại; 12 con gia súc bị chết, 4 tấn thóc bị ngập; 7,3 ha ao cá bị lũ cuốn trôi…

Tổng thiệt hại về vật chất khoảng 76,6 tỉ đồng. Mưa lũ còn khiến các tuyến đường quốc lộ 4D, 279 từ Lào Cai đi Lai Châu bị sạt lở, hư hỏng gây ách tắc giao thông. Một số tuyến đường tỉnh lộ thuộc tỉnh Lai Châu bị sạt lở vẫn còn bị tắc nghẽn giao thông.

Ngay sau khi lũ quét, lũ ống quét qua các huyện Than Uyên, Tam Đường, Nậm Nhùn, TP Lai Châu (Lai Châu); Văn Bàn (Lào Cai); TP Hà Giang, các huyện Quản Bạ, Vị Xuyên, Yên Minh (Hà Giang), gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã chỉ đạo các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương huy động gần 700 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ và nhân dân tham gia khắc phục hậu quả, trong đó có gần 100 bộ đội thường trực, hơn 300 dân quân tự vệ; tìm kiếm được 2 nạn nhân bị lũ cuốn trôi; giúp 86 hộ dân di dời tài sản ra khỏi vùng ngập lụt.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 2 vẫn đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích, tích cực hỗ trợ đồ ăn, nước uống, quần áo cho các gia đình có nhà cửa, tài sản bị lũ cuốn trôi, giúp dân nhanh chóng ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, LLVT các địa phương thuộc Quân khu vẫn đang tiếp tục ứng trực tại các vị trí xung yếu, sẵn sàng cùng các lực lượng giúp đỡ nhân dân sơ tán khỏi địa bàn có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.

Tính đến sáng qua - 25/6, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Lai Châu đã huy động được 287 cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) tham gia giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ; hướng dẫn, vận động nhân dân các vùng trọng yếu, có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất di dời đến địa điểm an toàn.

Các lực lượng đã giải phóng hơn 1.000m3 đất đá sạt lở từ km11 đến km15 thuộc quốc lộ 4D đoạn qua xã Sơn Bình, huyện Tam Đường; km356 thuộc quốc lộ 32, đoạn qua bản Noong Thăng, xã Phúc Than, huyện Than Uyên; tìm kiếm nạn nhân mất tích tại bản Nậm Há 1, xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ; giải phóng trên 500m3 đất đá trên quốc lộ 32, đoạn qua bản Phiêng Phát (xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên); tìm kiếm người mất tích, san ủi đất đá, giải phóng điểm sạt lở tại xã Noong Hẻo (huyện Sìn Hồ)…

LLVT Quân khu 2 nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn

Thượng tá Nguyễn Viết Toan -Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu cho biết, rạng sáng ngày 24/6, trên địa bàn huyện xảy ra mưa to, gây lũ quét nghiêm trọng tại bản Long Thăng, xã Phúc Than, bản Vè, xã Mường Mít, làm sập, cuốn trôi ngôi nhà của gia đình anh Hà Văn Chương (40 tuổi) khiến anh Chương tử vong tại bệnh viện, 3 thành viên trong gia đình bị thương. Tại bản Vè, xã Mường Mít, bà Vàng Thị Òng (60 tuổi) bị lũ cuốn trôi, hiện vẫn đang mất tích.

Nhận được tin báo, Ban CHQS huyện đã kịp thời phối hợp với công an, các ban, ngành đoàn thể tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện nhanh chóng cơ động đến địa bàn xảy ra lũ quét giúp nhân dân khắc phục hậu quả, hỗ trợ các gia đình bị nạn tìm kiếm người mất tích, cấp cứu người bị thương, đồng thời giúp đỡ 6 hộ dân thuộc bản Vè, xã Mường Mít khẩn trương di chuyển ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở. 11h30 cùng ngày, các hộ dân bị cô lập trên địa bàn các xã Mường Mít, Phúc Than đã được bộ đội đưa đến nơi an toàn.

Mưa lớn kéo dài trên địa bàn TP Hà Giang, nước Sông Lô lên cao, gây hiện tượng ngập lụt cục bộ tại các trục đường phố và gây ngập úng hàng chục hécta hoa màu của nhân dân thôn bản Tùy, xã Ngọc Đường. Ban CHQS thành phố và Trung đoàn 877 đã cử trên 120 cán bộ, chiến sỹ đến hỗ trợ nhân dân gặt lúa, di chuyển tài sản những gia đình bị ngập đến nơi an toàn.

Ông Hoàng Đức Cường - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho hay: Dự báo, mưa lớn còn tiếp diễn trong ngày 25, 26/6 đến ngày 27 mưa sẽ giảm dần. Cảnh báo về nguy cơ lũ, lũ quét, sạt lở đất xảy ra ở các địa phương: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng. Từ dự đoán tình hình mưa lớn kéo dài, có thể xảy ra lũ ống, lũ quét, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã chỉ đạo Bộ CHQS các tỉnh trên địa bàn, đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai… tích cực theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động bám nắm địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành, đoàn thể của địa phương sẵn sàng các phương án đối phó khi có tình huống xảy ra.

Lam Hạnh - Hồng Sáng

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/luc-luong-vu-trang-quan-khu-2-khac-phuc-hau-qua-mua-lu-399408.html