Lực lượng Tùy viên Quốc phòng góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng song phương và đa phương

Ngày 30-8, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Tùy viên Quốc phòng (TVQP) lần thứ 18, nhằm đánh giá kết quả công tác TVQP giai đoạn 2016-2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2018-2021.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương những thành tích mà lực lượng TVQP đạt được trong thời gian qua. Lực lượng TVQP đã quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước cũng như nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng trong tình hình mới. Lực lượng TVQP đã hoàn thành tốt, có mặt xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần mở rộng quan hệ đối ngoại và tăng cường hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam với các nước trên bình diện song phương và đa phương.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá đội ngũ TVQP đã tích cực, chủ động nghiên cứu nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo các diễn biến, động thái và những nhân tố chính trị mới, dự báo chính xác tình hình thế giới, khu vực cũng như các tình huống chiến lược. Qua đó kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội trong việc hoạch định chính sách và xử lý các mối quan hệ đối ngoại quốc phòng, không để bị động, bất ngờ chiến lược.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao việc lực lượng TVQP đã tích cực, chủ động tham gia các hoạt động đối ngoại quốc phòng như tham mưu về hợp tác quân sự quốc phòng, góp phần thúc đẩy các hiệp định, nghị định thư và thỏa thuận hợp tác quốc phòng với các nước. Đội ngũ TVQP đã đề xuất, kiến nghị các vấn đề sát, đúng để xử lý thỏa đáng tình hình liên quan đến công tác đối ngoại quốc phòng; góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, đa phương, hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, hiện đại hóa quân đội, đào tạo…đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao thưởng cho các tập thể và cá nhân TVQP đạt thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2016-2018.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng cho rằng, thông qua các hoạt động lễ tân ngoại giao được tổ chức tốt, đoàn TVQP tại địa bàn đã góp phần tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và Quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước, tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu trong thời gian tới, lực lượng TVQP tiếp tục quán triệt sâu sắc, toàn diện và thực hiện đúng quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng về đối ngoại quốc phòng; Tập trung xây dựng đội ngũ TVQP trong sạch về chính trị, tinh thông về nghiệp vụ, giỏi ngoại ngữ, nhạy bén về công tác tham mưu, vững vàng, linh hoạt trong xử lý các tình huống. Đồng thời lưu ý đội ngũ TVQP cần tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm và có nhận thức đúng đắn về hội nhập quốc tế sâu rộng; chủ động sáng tạo trong tuyên truyền đối ngoại với nhiều hình thức đa dạng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng trong tình hình mới.

Tại hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã trao thưởng cho các tập thể và cá nhân TVQP đạt nhiều thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2016-2018.

Tin, ảnh: MỸ HẠNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/luc-luong-tuy-vien-quoc-phong-gop-phan-thuc-day-quan-he-hop-tac-quoc-phong-song-phuong-va-da-phuong-548292