Lực lượng tướng Haftar tuyên bố phá hủy trụ sở hoạt động của Chính phủ GNA

Nguyên soái Khalifa Haftar đã ra lệnh cho lực lượng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) truy đuổi và tiêu diệt quân địch.

Lực lượng của LNA được cho là đã phá hủy một trụ sở của GNA.

Lực lượng của LNA được cho là đã phá hủy một trụ sở của GNA.

Quân đội Quốc gia Libya (LNA) do tướng Haftar lãnh đạo đang tiến hành các cuộc không kích vào các mục tiêu ở Tripoli, cơ quan báo chí của trụ sở LNA đưa tin. LNA cũng nói rằng họ đã phá hủy trụ sở hoạt động của Chính phủ Hiệp định Quốc gia (GNA).

Căng thẳng bùng lên ở nước này vào đầu tháng 4. Trước đó, tướng Haftar đã phát động một cuộc tấn công để chiếm lại Tripoli từ các lực lượng trung thành với Chính phủ Hiệp định Quốc gia.

Quân đội LNA do tướng Haftar lãnh đạo đã chiếm lại một số khu vực trên đường tới thủ đô, trong đó có sân bay quốc tế Tripoli, nằm cách đó 30km.

Kể từ khi nhà lãnh đạo lâu năm Muammar Gaddafi bị lật đổ vào năm 2011, Libya hiện được chia thành hai phần – với Chính phủ GNA được quốc tế công nhận, do Thủ tướng Fayez Sarraj đứng đầu ở Tripoli và một chính quyền song song liên minh với tướng Haftar ở phía Đông đất nước.

Mạnh Kiên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/luc-luong-tuong-haftar-tuyen-bo-pha-huy-tru-so-hoat-dong-cua-chinh-phu-gna-a432655.html