Lực lượng tuần tra 8394 Đà Nẵng: Nhiệm vụ song hành

Những ngày qua, các lực lượng Công an thành phố (CATP) Đà Nẵng vừa căng mình tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn. Ngoài các “điểm nóng” phòng chống dịch ở các cửa ngõ thành phố, hàng đêm, trên đường phố Đà Nẵng vẫn có dấu chân cần mẫn của lực lượng Tuần tra 8394 bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Tổ kiểm tra 8394 TP Đà Nẵng kiểm tra tại điểm chốt chặn phòng dịch Ga Đà Nẵng.

Tổ kiểm tra 8394 TP Đà Nẵng kiểm tra tại điểm chốt chặn phòng dịch Ga Đà Nẵng.

Theo chân Tổ Kiểm tra 8394 của TP vào tối 30 và rạng sáng 31-3, kiểm tra đột xuất tại các phường Tân Chính (Q. Thanh Khê), Hòa Quý (Q. Ngũ Hành Sơn) và Hòa Phát (Q. Cẩm Lệ) chúng tôi đều ghi nhận sự nghiêm túc, tập trung và tổ chức tuần tra theo đúng quy định của các lực lượng. Trong đó, P. Tân Chính và P. Hòa Quý là 2 địa phương có điểm chốt chặn phòng dịch Covid-19. Mặc dù phải san sẻ lực lượng cho chốt chặn 24/24 giờ nhưng công tác tuần tra 8394 vẫn được đảm bảo. Trung úy Ông Minh Tuấn - Chỉ huy ca tuần tra P. Tân Chính ngày 30-3 cho biết, hằng ngày, cán bộ CAP luân phiên trực và phối hợp với cán bộ y tế chốt chặn dịch tại Ga Đà Nẵng. Đêm đến, lực lượng tuần tra 8394 phường tổ chức tuần tra phòng, chống tội phạm theo đúng quy định. “Thời gian này, tuy vất vả nhưng tập thể cán bộ chiến sĩ CAP đều rất phấn khởi vì ngoài nhiệm vụ đảm bảo ANTT còn góp một phần công sức đẩy lùi dịch bệnh Covid-19”, Trung úy Tuấn chia sẻ.

Nói về hiệu quả của lực lượng 8394, Đại tá Lê Ngọc- Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) CATP Đà Nẵng, Tổ trưởng Tổ Kiểm tra 8394 TP cho biết, trong quý I-2020, lực lượng Công an phối hợp với các lực lượng Dân quân thường trực, Bảo vệ dân phố, Dân phòng, BĐBP, Kiểm lâm đã tổ chức được 9.546 lượt buổi tuần tra với 61.622 lượt người. Qua đó, lực lượng tuần tra toàn TP đã phát hiện, phối hợp, bắt giữ, xử lý 8 vụ trộm cắp tài sản; 1 vụ cướp giật tài sản; 10 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; 4 đối tượng khai thác gỗ trái phép; bắt giữ 1 đối tượng có quyết định truy nã... Điển hình, vào tối 4-3, qua công tác nắm tình hình, CAX Hòa Phong (H. Hòa Vang) đã phối hợp với tổ tuần tra 8394 xã truy bắt đối tượng đang có lệnh truy nã là Phạm Văn Thịnh, (1976, trú Nghĩa Hưng, Nam Định) khi y đang lẩn trốn trên địa bàn. Mới đây nhất, lúc 0 giờ 15 ngày 1-4, Tổ tuần tra 8394 của CAP Bình Hiên (Q. Hải Châu) đã mưu trí, bắt giữ Mã Văn Chung (1990, trú Đại Lộc, Quảng Nam) đang tàng trữ 7 gói ma túy đá tại khu vực cầu Rồng.

Kiểm tra công tác tuần tra 8394 tại P. Hòa Quý.

Thiếu tá Nguyễn Văn Quang - Phó Trưởng phòng Xây dựng phong trào BVANTQ chia sẻ thêm, không chỉ kịp thời phát hiện các vụ phạm pháp hình sự, trong công tác tuần tra, lực lượng tuần tra 8394 các phường, xã còn ngăn chặn, giải tán 3.265 trường hợp thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya nơi công cộng, 580 trường hợp mâu thuẫn, đánh nhau, gây mất trật tự công cộng; nhắc nhở 3.253 trường hợp hàng, quán gây tiếng ồn do mở nhạc, hát karaoke; 4.598 trường hợp người dân mất cảnh giác trong việc quản lý tài sản, đi ngủ không đóng cổng cửa; phát hiện, tạm giữ 13 xe máy vô chủ bàn giao CAP xác minh trả lại chủ sở hữu...

Thời gian gần đây, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, mỗi thành viên trong tổ tuần tra 8394 còn trở thành một tuyên truyền viên phòng chống dịch. Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, các tổ còn tích cực phối hợp, hỗ trợ lực lượng chức năng trong việc phòng, chống dịch, đồng thời tuyên truyền, vận động các hàng quán đóng cửa, nhắc nhở nhân dân hạn chế di chuyển theo tinh thần Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng. “Lực lượng tuần tra 8394 làm nhiệm vụ luôn được yêu cầu có biện pháp tự bảo vệ sức khỏe bản thân trước dịch bệnh, phải đeo khẩu trang, thường xuyên sử dụng dung dịch sát khuẩn và hạn chế tiếp xúc với những trường hợp nghi mắc Covid-19. Tổ kiểm tra 8394 của TP sẽ tăng cường kiểm tra việc thực hiện tại các phường, xã nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vừa góp phần đảm bảo ANTT vừa đẩy lùi dịch bệnh CoVid-19”, Đại tá Lê Ngọc nói.

MAI VINH – PHÙNG HUY

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_222742_luc-luong-tuan-tra-8394-da-nang-nhiem-vu-song-hanh.aspx