Lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào thành phố biên giới ở Syria

Nhóm phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuận đã tiến vào thành phố Ras al Ain ở biên giới Đông Bắc của Syria, chống lại nhóm phiến quân người Kurd tại đây.

Quân đội FSA được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tại Syria. Ảnh: GI

Đây là ngày thứ 4 kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ tiến công xuyên biên giới nhằm vào lực lượng người Kurd tại Syria, mặc cho những lời cảnh báo từ phía Mỹ và EU.

Hai bên đã cảnh báo có thể áp dụng các lệnh trừng phạt lên Ankara nếu không dừng các đợt tấn công.

Chình phủ Mỹ nói rằng các hành động của Ankara đang làm rạn nứt quan hệ song phương. Các nước thành viên NATO khác cho biết họ đã dừng việc xuất khẩu vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Ankara nhận định nhóm YPG là một tổ chức khủng bố. Chiến dịch lần này có thể khiến hàng nghìn người phải sơ tán khỏi khu vực, đồng thời tạo cơ hội để một số tù nhân thuộc IS trốn thoát khỏi các nhà tù.

Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần tuyên bố muốn tạo nên một "khu vực an toàn" tại Syria, đồng thời gửi trả 3,6 triệu người di cư mà nước này đang tạm tiếp đón.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/luc-luong-tho-nhi-ky-tien-vao-thanh-pho-bien-gioi-o-syria-post69206.html