Lực lượng tên lửa Iran báo động cao nhất giữa lúc căng thẳng với Mỹ

Theo một nguồn tin ẩn danh mà Reuters trích dẫn, giưa lúc căng thẳng với Mỹ đang ở mức cao, Iran đã triển khai lực lượng tên lửa trong tình trạng báo động cao nhất, hoặc là chuẩn bị cho một cuộc tấn công, hoặc, nhiều khả năng hơn, là trả đũa trong trường hợp Phương Tây tấn công tiếp.

Căng thẳng Mỹ-Iran đặt lực lượng tên lửa của Tehran vào tình trạng động cao nhất

Căng thẳng Mỹ-Iran đặt lực lượng tên lửa của Tehran vào tình trạng động cao nhất

Sau vụ Mỹ ám sát chỉ huy lực lượng Quds của Iran, tướng Qasem Soleimani, lãnh đạo Iran đã thề trả đũa và việc này dẫn đến các lo ngại từ phía Mỹ và các đồng minh về khả năng cơ sở, căn cứ của họ bị tấn công. Theo MilitaryWatch, sau vụ việc, Mỹ và Anh đã triển khai thêm một số thiết bị quân sự tới Trung Đông: ví dụ, hải quân Hoàng gia Anh đã triển khai tàu ngầm tấn công hạt nhân vào vị trí có thể tấn công Iran trong trường hợp cần thiết.

Theo một nguồn tin ẩn danh mà Reuters trích dẫn, Iran đã triển khai lực lượng tên lửa trong tình trạng báo động cao nhất, hoặc là chuẩn bị cho một cuộc tấn công, hoặc, nhiều khả năng hơn, là trả đũa trong trường hợp Phương Tây tấn công tiếp.

Vị quan chức Mỹ nói với Reuters: “Họ rõ ràng đang trong tình trạng báo động cao nhất. Tình trạng báo động này nhằm phòng thủ tốt hơn hay nhằm chuẩn bị cho tấn công? Tại thời điểm này chưa thể xác định được. Nhưng chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ”.

Vậy cụ thể Iran đã triển khai các loại tên lửa gì trong cuộc đối đầu với Mỹ? Theo một số nguồn tin, Iran đã mang ra trực chiến một loạt tên lửa đạn đạo, đa số được nói có nguồn gốc Triều Tiên. Một số hệ thống uy lực hơn như hệ thống tên lửa đạn đạo Musudan, Shahab-3 và Khorramshahr khi được triển khai mang lại năng lực ngăn chặn chiến lược trong khi các hệ thống nhỏ hơn như Shahab-2 có năng lực tấn công chiến thuật.

Các hệ thống Shahab -3 và Khorramshahr có khả năng tấn công các mục tiêu khắp khu vực Trung Đông, trong khi hệ thống Musudan mua trực tiếp từ Triều Tiên từ giữa những năm 2000 có thể tấn công tới các mục tiêu ở Tây Âu.

Các hệ thống này đều có tính cơ động cao, có thể triển khai trên xe chở theo bệ phóng. Các tên lửa hành trình bao gồm hệ thống tầm xa mới Hoveyzeh cũng được triển khai với số lượng lớn. Iran đồng thời gỡ bỏ hạn chế việc làm giàu uranium tại các cơ sở hạt nhân, vốn trước đó chịu hạn chế của Thỏa thuận hạt nhân 2015, mở ra khả năng Tehran có thể phát triển đầu đạn hạt nhân để gắn lên các tên lửa đạn đạo.

Kho vũ khí đạn đạo của Iran được triển khai dưới quyền của Lực lượng vệ binh cách mạng, nhưng không quân Iran cũng được nói là đã trong tình trạng báo động cao, trong lúc căng thẳng Mỹ-Iran đang như một lò lửa ở Trung Đông.

Anh Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/luc-luong-ten-lua-iran-bao-dong-cao-nhat-giua-luc-cang-thang-voi-my-1506790.tpo