Lực lượng tăng thiết giáp Ukraine có thể được nhận tới 100 xe tăng T-72 từ Ba Lan?

Sức mạnh lực lượng tăng thiết giáp Ukraine sẽ tăng cường đáng kể trong trường hợp họ được nhận 100 xe tăng chủ lực T-72 từ Ba Lan.

Lực lượng tăng thiết giáp Ukraine đã bị tổn hại nghiêm trọng trong hơn một tháng xung đột với Nga.

Lực lượng tăng thiết giáp Ukraine đã bị tổn hại nghiêm trọng trong hơn một tháng xung đột với Nga.

Phía Nga từng cho biết, họ đã loại khỏi vòng chiến hơn một nửa lực lượng tăng thiết giáp Ukraine.

Phía Ukraine chưa từng lên tiếng về thiệt hại của lực lượng tăng thiết giáp nước này trước hỏa lực Nga. Tuy nhiên những hình ảnh về xe tăng T-64 và T-80 của nước này bị bắn cháy và thu giữ xuất hiện nhiều trên truyền thông Nga.

Các nhà quan sát phương Tây cũng cho rằng, ít nhất 1/3 xe tăng của Ukraine đã bị Nga loại khỏi vòng chiến.

Vì vậy nếu được nhận các xe tăng T-72 sẽ giúp tăng cường sức mạnh cho lục quân Ukraine trong bối cảnh chiến sự với Nga vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm.

Tổng thống Ukraine liên tục kêu gọi NATO chuyển giao cho họ các xe tăng và xe bọc thép.

Quyết định chuyển giao xe tăng T-72 cho Ukraine được coi là bước đi hợp lý, dù chúng bị đánh giá là có sức mạnh yếu nhất trong các dòng xe tăng hiện được NATO biên chế.

Do lục quân Ukraine cũng có dòng xe tăng này nên các binh sĩ Ukraine có thể sử dụng ngay mà không phải tốn thời gian huấn luyện.

Trong bối cảnh chiến trường vẫn đang căng thẳng, việc có thể sử dụng ngay các phương tiện chiến đấu được coi là tối cần thiết.

Ngoài Ba Lan thì Czech cũng được cho là sẽ cung cấp số lượng hạn chế xe tăng T-72 cho quân đội Ukraine.

Ba Lan là một trong những quốc gia có số lượng xe tăng chủ lực (MBT) lớn nhất ở châu Âu, do Warsaw lo ngại mối đe dọa từ Nga, đã mạnh tay chi tiêu cho quốc phòng những năm qua.

Lực lượng xe tăng chủ lực của Ba Lan bao gồm T-72 nhập khẩu từ LIên Xô, xe tăng nội địa PT-91, xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất. Ngoài ra họ cũng sẽ biên chế số lượng lớn xe tăng M1A2 Abram do Mỹ phát triển.

Việc tiếp nhận các dòng xe tăng mới cho phép Ba Lan dần loại biên xe tăng T-72 dư thừa và có thể chuyển chúng cho Ukraine.

Ba Lan đang có số lượng xe tăng T-72 khá lớn với 350 chiếc niêm cất và 200 chiếc đang hoạt động.

Khi mới xuất hiện T-72 được tích hợp rất nhiều công nghệ tiên tiến mà các nước phương Tây thèm khát, đó là pháo 125mm nòng trơn, giáp phức hợp, có hệ thống nạp đạn tự động cùng các hệ thống nhìn đêm và điều khiển hỏa lực tiên tiến…

Xe tăng T-72 Ba lan được trang bị pháo 2A46 125 mm thế hệ đầu. Hiện toàn bộ số xe tăng T-72 này đã được nâng cấp bằng kính nhìn đêm chủ động, máy đo xa laser kết hợp với hệ thống điều khiển hỏa lực 1A40 do Ba Lan phát triển.

Loại giáp trang bị trên xe tăng T-72 của Ba Lan là loại giáp hỗn hợp giữa sợi thủy tinh textolite và thép.

Tuy vậy, lớp giáp này có thể sẽ bị xuyên thủng bởi bất kỳ loại đạn chống tăng hiện đại nào do cả Nga và phương Tây sản xuất.

Hiện nay các nước đang nâng cấp xe tăng T-72 để chúng đáp ứng được yêu cầu trong tác chiến hiện đại, đáng kể nhất có thể kể đến phiên bản T-72B3M của Nga, T-72M4CZ của Czech và T-72AMT của Ukraine.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/luc-luong-tang-thiet-giap-ukraine-co-the-duoc-nhan-toi-100-xe-tang-t-72-tu-ba-lan-post500685.antd