'Lực lượng Taliban bất ngờ trở lại và lợi hại hơn xưa rất nhiều'

Khoảng 100 binh lính Afghanistan đã thiệt mạng trong xung đột với Taliban tại thành phố chiến lược Ghazni.

“Lực lượng Taliban sẽ thu được nhiều lợi ích nếu Mỹ tiếp tục phụ thuộc vào lực lượng nhất định tại Afghanistan”, nhà phân tích địa chính trị Ali Rizk nói trên RT.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Trong 4 ngày qua, lực lượng Taliban đã xung đột với quân chính phủ nhằm kiểm soát tỉnh Ghazni và thành phố chính, cách thủ đô Afghanistan khoảng 150 km.

Mặc dù binh lính Afghanistan có sự hậu thuẫn của Mỹ và lực lượng mặt đất nhưng các hoạt động trên mặt trận không hề có sự phối hợp từ Mỹ. Ngày 13/8, lực lượng Taliban đã chiếm được phần lớn các thành phố trong khi quân đội chỉ chiếm được các tòa nhà chính phủ và trụ sở cảnh sát, tờ the Washington Post cho biết.

“Khoảng 100 các thành viên lực lượng an ninh và có khoảng 30 dân thường bị thương vong trong cuộc xung đột”, Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan Tariq Shah Bahrami cho biết.

Hãng Reuter dẫn tin các nhà ngoại giao tại Kabul cho biết, chính phủ hoàn toàn bất ngờ bởi cuộc tấn công của phiến quân Taliban.

Nhà báo Sultan Faizy đã nói trên RT, tình hình hiện tại đang thực sự khó khăn, bệnh viện kín bệnh nhân. Mọi người thực sự hoang mang và lo sợ.

Phiến quân Taliban liên tục thắt chặt kiểm soát một nửa Afghanistan. Chính phủ nước này chỉ có thể giữ được 229 trong số 407 quận huyện của Afghanistan.

Cuộc tấn công vào Ghazni là một hoạt động quân sự lớn nhất của lực lượng Taliban kể từ khi đưa ra đề nghị với chính phủ thỏa thuận ngừng bắn 3 ngày trong lễ hội Ramadan vào tháng 6.

“Taliban sẽ tiếp tục có các chiến thắng tại Afghanistan nếu Mỹ chỉ tập trung một lực lượng quân sự nhất định của họ tại đây”, nhà phân tích khu vực Ali Rizk nói trên RT.

“Cuộc chiến tranh phát động sau vụ tấn công 9/11 đã thất bại hoàn toàn. Taliban đang ngày càng mạnh hơn bao giờ hết từ khi phiến quân này bị lật đổ quyền lực vào năm 2001”, nhà phân tích này cho biết.

Theo ông Ali Rizk, Washington đang theo đuổi chiến lược sai lầm. Ngược lại sự liên quan này của Mỹ cho đến hiện tại chỉ khiến cho sự gia tăng của chủ nghĩa khủng bố khó có thể kiềm chế được. Điều đó có thể thấy tại Afghanistan.

“Nếu Mỹ tiếp tục theo đuổi chiến lược tương tự… sau đó lực lượng Taliban sẽ ngày càng phát triển tại Afghanistan”, ông Rizk cảnh báo./.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/luc-luong-taliban-bat-ngo-tro-lai-va-loi-hai-hon-xua-rat-nhieu-356958.html