Lực lượng quản lý thị trường thay đổi trang phục ngành

Từ ngày 3-7, trang phục của toàn lực lượng quản lý thị trường sẽ được thay đổi màu sắc từ

Từ ngày 3-7, trang phục của toàn lực lượng quản lý thị trường (QLTT) sẽ được thay đổi màu sắc từ “cỏ úa” chuyển sang trang phục có màu chủ đạo là xanh nhạt (xanh dương) và xanh đậm. Việc thay đổi này được thực hiện theo Thông tư số 56/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32 ngày 8-10-2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định mẫu quy cách, chế độ cấp phát, quản lý, sử dụng số hiệu, biển hiệu, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, trang phục của lực lượng QLTT.

Trang phục mới của lực lượng QLTT sẽ được sử dụng từ ngày 3/7/2021 nhân kỷ niệm 64 năm ngày Truyền thống. Ảnh: QLTT.

Trang phục mới của lực lượng QLTT sẽ được sử dụng từ ngày 3/7/2021 nhân kỷ niệm 64 năm ngày Truyền thống. Ảnh: QLTT.

Hơn 60 năm qua (từ năm 1957), hình ảnh người QLTT với sắc phục màu “cỏ úa” đã trở thành dấu ấn riêng đối với người dân, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước khi lực lượng thi hành công vụ. Tuy nhiên, thực tiễn sử dụng cho thấy, trang phục của lực lượng còn bộc lộ những hạn chế về mặt thẩm mỹ, chưa tạo sự thống nhất giữa các vùng miền… Bên cạnh đó, trang phục của lực lượng QLTT có thiết kế tương tự một số đơn vị khác, gây nên nhầm lẫn giữa các đơn vị trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Theo lãnh đạo Tổng cục QLTT, việc lựa chọn, quy định màu sắc, quy cách trang phục mới bảo đảm sự uy nghiêm, chuyên nghiệp, hiện đại của lực lượng chấp pháp nhưng vẫn thể hiện sự hài hòa, trẻ trung, năng động, không trùng hoặc gây nhầm lẫn với màu sắc trang phục của một số lực lượng khác.

VÂN TÂM

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202106/luc-luong-quan-ly-thi-truong-thay-doi-trang-phuc-nganh-8218283/