Lực lượng lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ mới đạt 22,37%

Đây là thông tin do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đưa ra tại hội thảo quốc tế phát triển và công nhận kỹ năng nghề cho thanh niên Việt Nam, diễn ra ngày 14-7 tại Hà Nội. Cụ thể, hiện lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên ở nước ta là 55,46 triệu người, chiếm 57,65% tổng dân số.

Trong đó, lực lượng lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ chiếm 22,37% lực lượng lao động trong độ tuổi, tương ứng với hơn 12 triệu người, tập trung chủ yếu ở nhóm lao động trẻ với trình độ từ cao đẳng trở lên…

Để phát triển và công nhận trình độ kỹ năng nghề cho thanh niên trong thời kỳ mới, các đại biểu khuyến nghị Việt Nam nên tập trung phát triển các trường nghề chất lượng cao theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế; ban hành các bộ tiêu chí chuẩn kỹ năng nghề quốc gia; xây dựng khung năng lực quốc gia, khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp công nhận kỹ năng nghề quốc gia…

Minh Ngọc

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/972801/luc-luong-lao-dong-qua-dao-tao-co-van-bang-chung-chi-moi-dat-2237