Lực lượng không gian Mỹ lần đầu đồn trú ở nước ngoài

Chỉ chưa đầy một năm sau ngày thành lập, Lực lượng không gian (LLKG) của quân đội Mỹ đã được triển khai tới căn cứ quân sự đầu tiên ở nước ngoài.

Hãng tin AP ngày 21-9 cho biết, một đơn vị gồm 20 binh sĩ thuộc LLKG-quân chủng thứ 6 của quân đội xứ cờ hoa-đã được triển khai tới căn cứ không quân Al-Udeid của Qatar, đồng thời là căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông, đánh dấu nhiệm vụ đồn trú đầu tiên ở nước ngoài của lực lượng này. Là lực lượng quân đội mới đầu tiên kể từ khi Không quân Mỹ được thành lập vào năm 1947, LLKG có nhiệm vụ bảo vệ tài sản của Mỹ trong không gian trước các mối đe dọa từ đối phương. Được biết, lực lượng này được cấu thành từ một phần của Không quân Mỹ, hoạt động theo cấu trúc tương tự mối quan hệ giữa Thủy quân lục chiến Mỹ với Hải quân Mỹ.

Giải thích cho quyết định điều động này, Đại tá Todd Benson, chỉ huy đơn vị trên nhấn mạnh, thời gian qua, nhiều nước rất tích cực chuẩn bị cho chiến trường mới trong không gian vũ trụ. Chính vì vậy, quân đội Mỹ cần tiếp tục nâng cao năng lực nhằm đủ khả năng đánh bại mọi kẻ thù, cũng như bảo vệ tất cả các lợi ích quốc gia. Trong thời gian tới, LLKG Mỹ sẽ điều động thêm quân nhân đến Qatar. Theo Đại tá Todd Benson, nhiệm vụ trước mắt của các binh sĩ Mỹ tại căn cứ không quân Al-Udeid là “khai thác, vận hành hệ thống vệ tinh, theo dõi các hoạt động của đối phương và tìm cách ngăn chặn xung đột trong không gian có thể xảy ra”.

 Các binh sĩ thuộc Lực lượng không gian Mỹ trong lễ tuyên thệ nhận nhiệm vụ mới tại căn cứ không quân Al-Udeid. Ảnh: AP.

Các binh sĩ thuộc Lực lượng không gian Mỹ trong lễ tuyên thệ nhận nhiệm vụ mới tại căn cứ không quân Al-Udeid. Ảnh: AP.

Đề cập đến quan điểm của Mỹ, Đại tá Todd Benson khẳng định, quân đội Mỹ muốn thấy “một không gian hòa bình” nhưng chính quyền Washington buộc phải hành động để phản ứng lại sự khiêu khích từ các nước khác. Dù ông này không nêu đích danh, các nhà phân tích cho rằng chính Iran là đối tượng hàng đầu mà Mỹ nhắm đến khi triển khai binh sĩ thuộc LLKG tới Qatar.

Khu vực bán đảo Arab được coi là nơi đầu tiên diễn ra một cuộc “chiến tranh không gian”. Đó là chiến dịch "Bão táp sa mạc" năm 1991 của Mỹ đánh bật quân đội Iraq khỏi lãnh thổ Kuwait. Trong chiến dịch này, quân đội Mỹ lần đầu tiên sử dụng hệ thống định vị toàn cầu (GPS) để xác định vị trí và định hướng tiến công. Đại úy Ryan Vickers thuộc phi đội của LLKG Mỹ tại căn cứ không quân Al-Udeid cho rằng, ngày nay, GPS càng có vai trò quan trọng, đặc biệt trong việc tránh những căng thẳng không mong muốn. Theo Đại úy Ryan Vickers, hệ thống định vị sẽ giúp quân đội Mỹ theo dõi tàu thuyền đi qua các tuyến đường tại vùng Vịnh và đảm bảo tàu thuyền của Mỹ và đồng minh nói riêng không vô tình đi vào vùng biển thuộc các quốc gia khác. “Một tín hiệu vệ tinh bị gián đoạn hoặc tính toán sai lầm cũng có thể gây ra một cuộc đối đầu nguy hiểm. Đó là lý do mà chúng tôi có mặt ở đây”-Đại úy Ryan Vickers chia sẻ và cho biết thêm, các hoạt động của quân đội Mỹ cũng phụ thuộc rất nhiều vào việc liên lạc, định vị và cảnh báo tên lửa trên phạm vi toàn cầu bằng vệ tinh.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành Hiệp hội Kiểm soát vũ khí (ACA) có trụ sở tại thủ đô Washington D.C, Mỹ, Daryl Kimball nhận định, nếu các cường quốc không thể đạt được thỏa thuận ngăn chặn việc sử dụng vũ khí thông thường bắn hạ vệ tinh và các tài sản nhân tạo khác trên quỹ đạo Trái đất, khả năng duy nhất có thể xảy ra là không gian sẽ bị quân sự hóa nhiều hơn. Ông Daryl Kimball dẫn chứng rằng tháng 8 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã đưa ra cảnh báo Nga và Trung Quốc đang phát triển các vũ khí có thể bắn hạ các vệ tinh của Mỹ. Ngoài ra, phương Tây còn tin rằng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đang phát triển một chương trình quân sự không gian bí mật sau khi phóng thành công vệ tinh đầu tiên lên quỹ đạo hồi tháng 4-2020.

Ngoài ra, cũng theo AP, với việc LLKG Mỹ đồn trú ở khu vực Trung Đông, lực lượng quân sự Mỹ cũng có thể linh hoạt giám sát quân đội Nga tại Syria và Trung Quốc tại Djibouti.

VĂN HIẾU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/luc-luong-khong-gian-my-lan-dau-don-tru-o-nuoc-ngoai-635893