Lực lượng Kachin bắn hạ trực thăng quân đội Myanmar

Lực lượng nổi dậy Kachin (KIA) ngày 3/5 tuyên bố bắn rơi một trực thăng của quân đội Myanmar tại ngôi làng gần thị trấn Moemauk, tỉnh Kachin.

Nam Bu, lãnh đạo đơn vị thông tin lực lượng KIA, cho biết máy bay trực thăng của quân đội bị bắn rơi lúc 10h20, Reuters đưa tin.

"Quân đội không kích khu vực này vào khoảng 8-9h sáng, họ sử dụng tiêm kích và trực thăng. Vì thế, chúng tôi đã bắn trả", ông Nam Bu trả lời qua điện thoại.

Đại diện KIA không cho biết lực lượng này dùng loại vũ khí gì để bắn rơi trực thăng của quân đội Myanmar.

KIA là một trong những nhóm nổi dậy ở Myanmar hoạt động chủ yếu ở tỉnh Kachin.

 Hỉnh ảnh hiện trường được cho là nơi trực thăng quân đội Myanmar bị bắn rơi. Ảnh: Mizzima Daily.

Hỉnh ảnh hiện trường được cho là nơi trực thăng quân đội Myanmar bị bắn rơi. Ảnh: Mizzima Daily.

Hai trang tin địa phương, MizzimaDaily Kachinwaves, cũng đưa tin về vụ một máy bay trực thăng bị bắn hạ, cùng hình ảnh cột khói bốc lên từ mặt đất.

Một cư dân địa phương trả lời qua điện thoại cho biết 4 người thiệt mạng sau khi đạn pháo của quân đội bắn trúng một tu viện trong làng.

Quân đội Myanmar không phản hồi trước đề nghị bình luận về thông tin trực thăng bị bắn rơi.

Giao tranh giữa quân đội Myanmar và các nhóm vũ trang nổi dậy tăng mạnh kể từ sau vụ binh biến hôm 1/2.

Hôm 28/4, hai máy bay chiến đấu của quân đội Myanmar đã không kích vào khu vực do lực lượng Liên minh Quốc gia Karen kiểm soát nhằm trả đũa sau vụ phiến quân san phẳng một tiền đồn của quân đội chính phủ.

Đến ngày 29/4, hai căn cứ không quân của quân đội Myanmar ở thành phố Meiktila và Magway, miền Trung Myanmar, liên tiếp bị tấn công. Hiện chưa rõ tổ chức nào đứng sau hai vụ tấn công này.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/luc-luong-kachin-ban-ha-truc-thang-quan-doi-myanmar-post1211004.html