Lực lượng Hải quân và Biên phòng kịp thời cứu nạn tàu cá Kiên Giang bị cháy

Thượng tá Lê Chí Quốc, Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 127 cho biết: Lúc 16 giờ ngày 24-8, cán bộ, chiến sĩ Tàu 921, Hải đội 511, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân và tổ công tác thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế An Thới, BĐBP Kiên Giang đã khống chế được đám cháy trên tàu cá số hiệu KG 94219 TS và đưa một ngư dân bị bỏng nặng vào bờ cấp cứu thành công.

Trước đó, khoảng 9 giờ 50 phút cùng ngày, tàu KG 94219 TS bất ngờ bốc cháy khi đang đánh bắt hải sản cách Tây Nam đảo Phú Quốc khoảng 29 hải lý khiến ngư dân Trần Văn Đủ, 36 tuổi, quê ở An Biên, Kiên Giang bị bỏng nặng.

 Cán bộ, chiến sĩ Tàu 921 sử dụng vòi rồng phun nước dập lửa.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu 921 sử dụng vòi rồng phun nước dập lửa.

Lúc 11 giờ 5 phút, thuyền trưởng tàu KG 94219 TS liên lạc được với lực lượng chức năng đề nghị cứu nạn khẩn cấp.

Nhận được thông tin, Lữ đoàn 127 đã điều Tàu 921 cơ động đến hiện trường, triển khai các phương án cứu hỏa. Cũng thời gian này, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế An Thới đã điều 1 tổ công tác sử dụng ca nô cao tốc nhanh chóng ra vị trí tàu cá bị cháy đưa ngư dân bị bỏng vào bờ cấp cứu.

Sau hơn 4 giờ cơ động, tích cực cứu nạn, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã khống chế được đám cháy và đưa ngư dân bị bỏng vào bờ cấp cứu thành công.

Tàu KG 94219 TS gồm 13 ngư dân, do ông Ngô Hoàng Tâm, quê ở An Minh, Kiên Giang làm thuyền trưởng. Vụ cháy đã làm tàu cá hư hỏng nặng. Nguyên nhân đám cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: VĂN ĐỊNH - NGUYỄN DŨNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/luc-luong-hai-quan-va-bien-phong-kip-thoi-cuu-nan-tau-ca-kien-giang-bi-chay-632563