Lực lượng gìn giữ hòa bình Nga đã có mặt tại Armenia

Hãng thông tấn Nga TASS đăng tải, rạng sáng 11-11, các đơn vị đầu tiên thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga tới khu vực Nagorno-Karabakh đã được không vận tới Armenia.

Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các đơn vị này sẽ nhanh chóng được triển khai tới khu vực giao tranh tại Nagorno-Karabakh để giám sát thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa Armenia và Azerbaijan đạt được hôm 9-11.

Trong đoạn clip được Bộ Quốc phòng Nga công bố, đơn vị tiền trạm với khoảng 400 sĩ quan, binh sĩ và phương tiện chiến đấu được chuyên chở bằng máy bay IL-76 đã có mặt tại Armenia. “Hiện tại, 20 máy bay IL-76 vận chuyển các đơn vị tiền trạm thuộc đơn vị gìn giữ hòa bình số 15 đã hạ cánh xuống Armenia. Tổng cộng có khoảng hơn 400 sĩ quan, binh sĩ và phương tiện chiến đấu đang sẵn sàng nhận nhiệm vụ”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

 Lực lượng gìn giữ hòa bình Nga không vận tới Armenia.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Nga không vận tới Armenia.

Trong vài ngày tới, toàn bộ 1.950 quân nhân, 90 xe chiến đấu và 380 xe bọc thép của lực lượng gìn giữ hòa bình Nga sẽ có mặt tại Armenia để tiến vào khu vực xung đột Nagorno-Karabakh.

Liên quan tới thỏa thuận ngừng bắn mới đạt được tại Nagorno-Karabakh, nhiều quốc gia đã ủng hộ và đánh giá cao nỗ lực ngăn chặn xung đột leo thang của Nga. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 10-11 đã ra tuyên bố quan tâm tới thỏa thuận ngừng bắn với sự trung gian của Nga và mong muốn các bên tuân thủ nghiêm thỏa thuận mới đạt được. Giới chức Iran tuyên bố hoan nghênh thỏa thuận chấm dứt xung đột mới đạt được giữa Armenia và Azerbaijan; khẳng định sẵn sàng tham gia vào quá trình đảm bảo an ninh bền vững của khu vực. Phát biểu sau cuộc điện đàm với đồng cấp Nga Vladimir Putin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ca ngợi nỗ lực hòa giải của Nga và coi đây là dấu mốc giúp giải quyết dứt điểm cuộc xung đột tại Nagorno-Karabakh.

Trong phát biểu mới nhất, Bộ trưởng Quốc phòng Armenia, David Tonoyan cám ơn sự góp mặt của Nga trong việc giải quyết xung đột tại Nagorno-Karabakh.

“Sự có mặt của lực lượng gìn giữ hòa bình Nga tại Nagorno-Karabakh là phương án giải quyết tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Chúng tôi cảm ơn sự hỗ trợ của nước Nga”, ông David Tonoyan nhấn mạnh.

Theo tuyên bố khẩn cấp được thông qua hôm 9-11 giữa các nguyên thủ Nga, Armenia và Azerbaijan, các hành động thù địch tại Nagorno-Karabakh phải chấm dứt. Hai bên cũng đồng ý trao đổi tù binh và trao trả các vùng lãnh thổ chiếm được trong thời gian giao tranh vừa qua. Cả Armenia và Azerbaijan đều đồng ý triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga tại hành lang Lachin nối giữa Armenia và Nagorno-Karabakh; khôi phục hoạt động kinh tế-xã hội của khu vực tranh chấp này.

Đơn vị tiền trạm của Nga hạ cánh tại Armenia. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga.

TUẤN SƠN (tổng hợp theo Lenta, TASS, RIAN)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/luc-luong-gin-giu-hoa-binh-nga-da-co-mat-tai-armenia-643533