Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc bị tấn công

Giới chức địa phương và phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc tại Mali (Minusma) xác nhận, 3 binh sĩ của Minusma đã bị thương nặng trong một vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào căn cứ quân sự ở Tessalit, miền Bắc quốc gia Tây Phi này.

Căn cứ quân sự này là nơi đồn trú của các binh sĩ Mali, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc và quân đội Pháp. Tình hình hiện đã được kiểm soát.

Mali đã phải đối mặt với một cuộc nổi dậy thánh chiến kể từ năm 2012, khi các đối tượng Hồi giáo cực đoan lần đầu xuất hiện trong cuộc chiến của những phần tử ly khai thuộc sắc tộc Tuareg ở miền Bắc đất nước.

PHƯƠNG NAM

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/luc-luong-gin-giu-hoa-binh-cua-lien-hiep-quoc-bi-tan-cong-727804.html