Lực lượng FARC phản đối âm mưu ám sát Tổng thống Venezuela

Người đứng đầu đảng lực lượng FARC ông Rodrigo Lodono đã phản đối vụ tấn công bất thành nhằm vào Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, khẳng định phe cực hữu phải chịu trách nhiệm.

Ngày 4/8, một vụ nổ đã làm gián đoạn Lễ kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Lực lượng Phòng vệ quốc gia Venezuela ở thủ đô Caracas. Vụ nổ xảy ra khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (giữa) đang phát biểu. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 5/8, người đứng đầu đảng Lực lượng Cách mạng Thay thế chung của Colombia (FARC), ông Rodrigo Lodono đã lên tiếng phản đối vụ tấn công bất thành nhằm vào Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, đồng thời khẳng định phe cực hữu phải chịu trách nhiệm cho vụ việc này.

Phát biểu trên mạng xã hội Twitter, ông Londonõ đã lên án mạnh mẽ âm mưu ám sát nhằm vào người đứng đầu nhà nước Venezuela. Ông Londonõ cho rằng vụ tấn công trên do phe cực hữu bị thao túng bởi các thế lực nước ngoài tiến hành.

Theo ông Londonõ, những người chịu trách nhiệm cho vụ việc trên cũng chính là những người đã cố gắng ngăn cản thắng lợi trong cuộc bầu cử vừa qua của Tổng thống Maduro, nhà lãnh đạo theo đường lối của cố Tổng thống Hugo Chavez.

Người đứng đầu FARC bày tỏ hi vọng cơ quan điều tra sẽ sớm tìm ra thủ phạm thực hiện vụ ám sát bất thành trên./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/luc-luong-farc-phan-doi-am-muu-am-sat-tong-thong-venezuela/517501.vnp