TP.HCM tri ân và chia tay lực lượng quân sự, quân y tham gia chống dịch COVID-19

Gần 2 tháng qua – là khoảng thời gian đầy vất vả nhưng cũng rất đáng tự hào của 304 học viên Học viện Quân y khi được điều động từ Hà Nội vào TP.HCM để tham gia chống dịch COVID-19.

Trong ngày 14/10, Trung đoàn Gia Định - Bộ Tư lệnh TP.HCM và UBND một số quận, huyện của TP.HCM đã tổ chức chương trình tri ân, chia tay lực lượng quân sự, quân y từ các tỉnh, thành đã tham gia hỗ trợ TP chống dịch COVID-19 trong 2 tháng qua.

Theo kế hoạch 10h ngày mai (1510), 304 học viên Học viện Quân y sẽ lên máy bay rời TP.HCM để tiếp tục nhiệm vụ học tập, rèn luyện

Theo kế hoạch 10h ngày mai (1510), 304 học viên Học viện Quân y sẽ lên máy bay rời TP.HCM để tiếp tục nhiệm vụ học tập, rèn luyện

Hầu hết các chiến sĩ đều cảm thấy lưu luyến xen lẫn tiếc nuối khi rời TP.HCM

Gần 2 tháng qua – là khoảng thời gian đầy vất vả nhưng cũng rất đáng tự hào của 304 học viên Học viện Quân y khi được điều động từ Hà Nội vào TP.HCM để tham gia chống dịch COVID-19. Nay trở về đơn vị, tiếp tục nhiệm vụ học tập, nhiều người lính trẻ không giấu được niềm vui xen lẫn cảm giác lưu luyến khi phải rời thành phố. Thượng sĩ Trần Mạnh Hùng, học viên năm thứ 5 Học viện Quân y chia sẻ, có thể đây sẽ là khoảng thời gian đẹp và ý nghĩa nhất trong cuộc đời quân ngũ.

Anh nói: “Tôi cũng có chút vấn vương bởi vì trong quá trình hỗ trợ TP.HCM chống dịch tại huyện Nhà Bè cũng như tại quận Bình Thạnh, chúng tôi được rất nhiều sự giúp đỡ của người dân. Họ thường xuyên qua hỏi han, cho đồ ăn,… Chỉ vậy thôi tôi cũng cảm nhận được người dân ở đây rất nhiệt tình và mến khách".

Sự nỗ lực của lực lượng quân y trong thời gian qua đã góp phần giảm số lượng bệnh nhân tử vong, cùng các địa phương kiểm soát được dịch bệnh

Với Thượng sĩ Lương Phương Linh, những ngày đầu vào TP.HCM để hỗ trợ tổ y tế lưu động phường Tân Hưng, Quận 7 lẫy mẫu xét nghiệm cộng đồng, tư vấn, điều trị F0 tại nhà và tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân, TP.HCM chỉ có một khung cảnh ảm đạm, đìu hiu. Nay nhịp sống của TP đã nhộn nhịp trở lại, nữ học viên quân y Lương Phương Linh cảm thấy tự hào khi được đóng góp một phần sức lực vào thành quả chung trong công tác chống dịch của TP.HCM.

Thượng sĩ Lương Phương Linh nói: "Nói mừng thì chắc là không đủ, một từ đấy sẽ không đủ, nhưng có lẽ là hạnh phúc vì giúp được nhiều người. Thật sự tôi rất quý con người miền Nam. Lúc nãy tôi còn nhận được một cuộc gọi từ một F0 bảo "Chị ơi, em đi khu cách ly về rồi. Cảm ơn chị và Trạm Y tế lưu động rất nhiều". Nhận được tình cảm, lời cảm ơn từ xa nhưng mà mỗi lần như thế tôi thật sự rất vui".

Trung tướng Ngô Minh Tiến ghi nhận, biểu dương thành tích của lực lượng quân y hỗ trợ TP.HCM chống dịch.

Có mặt tại buổi chia tay, Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh phía Nam ghi nhận, biểu dương thành tích của hơn 300 cán bộ, học viên Học viện Quân y trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ chính quyền, nhân dân các địa phương phòng, chống dịch. Bằng sự trách nhiệm, những người lính đã cứu sống nhiều người dân mắc COVID-19, từng bước đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân các vùng dịch.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Quận 1 trao tặng những chiếc khăn rằn kỉ niệm cho các chiến sĩ đã tham gia hỗ trợ công tác chống dịch trên địa bàn

Trung tướng Ngô Minh Tiến nói: "Những khó khăn, bỡ ngỡ ban đầu khi vào TP.HCM, điều kiện thời tiết, khí hậu thì khắc nghiệt, sáng mưa chiều nắng. Quân trang thì không đủ, đặc biệt là đồ bảo hộ y tế cho các đồng chí không an toàn mà các đồng chí trực tiếp phải tiếp xúc với ca F1, F0, rồi tư vấn, làm việc với cường độ công suất gấp 2 - 3 lần. Trước khi các đồng chí về tình hình bi đát lắm, gọi điện, số điện thoại toàn đường dây nóng nhưng không có người nghe. Khi các đồng chí vào, nhân dân và đặc biệt những người bị bệnh và những ca F0 - người ta cảm thấy như có cứu tinh vậy”.

Chiếc khăn rằn thêu dòng chữ tri ân được Ban chỉ đạo phòng chống dịch Quận 1 trao tặng cho các chiến sĩ.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Quận 1 chụp hình lưu niệm cùng đoàn lực lượng quân sự đã hỗ trợ quận trong thời gian qua trước tượng đài Hồ Chí Minh.

Cũng trong ngày 14/10, sau khi làm lễ dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo UBND Quận 1 và Quận 5 đã gửi lời cảm ơn và trao tặng những chiếc khăn rằn - biểu tượng của người dân Nam Bộ đến các chiến sĩ. Tiếp đó, các chiến sĩ, y bác sĩ được mời trải nghiệm tour du lịch tham quan thành phố trên xe buýt 2 tầng và tham quan Bảo tàng chứng tích chiến tranh. Với nhiều chiến sĩ trẻ đây là những kỷ niệm và những hình ảnh khó quên về Thành phố mang tên Bác.

Sau gần 2 tháng được điều động vào TP.HCM tham gia chống dịch COVID-19 thì từ ngày 13/10 đến 15/10, các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng sẽ rút quân dần khi TP.HCM bước vào giai đoạn “bình thường mới”. Sự có mặt của lực lượng quân sự trong thời gian qua đã góp phần rất lớn giúp thành phố nhanh chóng kiểm soát được dịch bệnh./.

Tỷ Huỳnh - Minh Thắm/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tphcm-tri-an-va-chia-tay-luc-luong-quan-su-quan-y-tham-gia-chong-dich-covid-19-898019.vov