Sáng nay bàn lại phương án vào hiện trường vùi lấp 13 người tại Phước Sơn

Sáng 30-10, ông Nguyễn Văn Quảng – Phó Chủ tịch UBND H. Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết, sau khi rút khỏi rừng trong đêm, đoàn công tác cứu hộ cứu nạn vụ sạt lở tại thôn 6, xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cho hay, các lực lượng sẽ họp để tính lại phương án mở đường, tiếp cận hiện trường.

Sáng 30-10, ông Nguyễn Văn Quảng – Phó Chủ tịch UBND H. Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết, sau khi rút khỏi rừng trong đêm, đoàn công tác cứu hộ cứu nạn vụ sạt lở tại thôn 6, xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cho hay, các lực lượng sẽ họp để tính lại phương án mở đường, tiếp cận hiện trường.

“Hôm qua đoàn đã đi được khoảng 15km từ thị trấn Khâm Đức nhưng cuối ngày gặp thời tiết bất lợi, đường sạt lở nhiều, không thể san ủi để đi tiếp, trời tối nên phải trở lại. Lúc đó còn cách hiện trường khoảng 30km”, ông Quảng cho hay.

Lực lượng quân đội lên phương án tiếp cận hiện trường nhưng đến cuối giờ chiều 29-10 phải trở về do đường quá nguy hiểm

Lực lượng quân đội lên phương án tiếp cận hiện trường nhưng đến cuối giờ chiều 29-10 phải trở về do đường quá nguy hiểm

Đường vào hiện trường rất nguy hiểm, lực lượng chức năng phải vừa đi vừa dùng máy ủi đường

Theo ông Nguyễn Mạnh Hà – trưởng ban Nội chính tỉnh ủy Quảng Nam, người trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn tại khu vực này, đến cuối giờ chiều 29-10, lực lượng chức năng xã Phước Lộc đã tìm thấy 5 thi thể trong số 13 người mất tích do lở núi. Ngoài 11 người dân địa phương, có 2 cán bộ xã cũng bị đất vùi lấp khi đang trên đường tuyên truyền, vận động người dân chủ động phòng tránh bão lũ. Vị trí 2 cán bộ xã gặp nạn nằm xa hiện trường vùi lấp 11 người dân.

Một góc hiện trường nơi 11 người bị vùi lấp tại xã Phước Lộc

Liên quan đến vụ 200 công nhân của công trình thủy điện Đăk Mi2 bị cô lập ở vùng nguy hiểm, lãnh đạo Cty cổ phần Năng lượng Agrita Quảng Nam - chủ đầu tư dự án thủy điện này cho hay, trong khi đi dựng lán trại thì nước lũ tràn về, đất đá sạt lở khiến đoàn khoảng 300 hoảng loạn.

Chủ đầu tư thủy điện Đăk Mi2 cho biết cán bộ nhân viên đang lên phương án đưa 200 công nhân ra khỏi vùng nguy hiểm

Lúc này có hơn 100 công nhân tìm được đường ra ngoài, còn 200 người khác bị cô lập trong nhiều giờ. Hiện tại cán bộ nhân viên của thủy điện này đã dần liên lạc được với tốp công nhân và biết tin tất cả đều an toàn.

Các công nhân thoát khỏi vùng nguy hiểm đang phối hợp với lãnh đạo Cty tìm cách tiếp lương thực cho số người bị cô lập

Thông qua việc liên lạc chập chờn, các công nhân đang bị cô lập thông báo tình hình vẫn an toàn, tất cả được lệnh tập trung tại các lán sinh hoạt, không được phân tán hay tự ý đi lại ở các khu vực có nguy cơ sạt lở hoặc gần dòng nước. “Chúng tôi cử người đến tiếp tế lương thực, ổn định tâm lý cho số người bị mắc kẹt đồng thời tính phương án đưa họ ra khỏi vị trí nguy hiểm trong thời gian sớm nhất” , vị lãnh đạo này nói.

Công Khanh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_233746_sang-nay-ban-lai-phuong-an-vao-hien-truong-vui-lap-13-nguoi-tai-phuoc-son.aspx