Lực lượng cứu hộ đang mở đường vào Trà Leng, nơi xảy ra vụ sạt lở đất vùi 45 người

Khoảng 8h hôm nay (29/10), Đoàn công tác của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đến điểm mở đường đầu tiên để vào xã Trà Leng, huyện Nam Trà My (Quảng Nam), nơi xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp 45 người.

>> Vụ sạt lở, vùi lấp 11 hộ dân ở Quảng Nam: Tìm thấy 11 thi thể, còn 42 người mất tích

>> 53 người dân ở Quảng Nam bị vùi lấp, khẩn trương tiến hành công tác cứu hộ cứu nạn

Video: Lê Công

Khoảng 3h ngày 29/10, lực lượng chức năng đã vào hiện trường sạt lở để tiến hành cứu hộ, cứu nạn vụ sạt lở kinh hoàng tại 2 xã Trà Leng, Trà Vân, huyện Nam Trà My (Quảng Nam) đã khiến 53 người mất tích.

Do ảnh hưởng bão số 9, nhiều cây xanh ngã đổ, đường tiếp cận cứu hộ của lực lượng công binh Quân khu V rất vất vả. Ngoài ra, khu vực xảy vùi lấp các nạn nhân không có sóng điện thoại.

Đến nay đã tìm thấy 11 thi thể, còn 42 người đang mất tích.

Lực lượng công binh Quân khu 5 xuyên đêm mở đường tiếp cận cứu hộ nạn nhân ở huyện Nam Trà My (Quảng Nam)

Lực lượng công binh Quân khu 5 xuyên đêm mở đường tiếp cận cứu hộ nạn nhân ở huyện Nam Trà My (Quảng Nam)

Khoảng 8h cùng ngày, đoàn công tác của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đến điểm mở đường đầu tiên để vào Trà Leng.

Theo ghi nhận tại hiện trường, các điểm sạt lở trên đường vào Trà Leng đều hết sức phức tạp. Từ trung tâm xã đến hiện trường có ít nhất 3 điểm sạt lở nên chưa thể tiếp cận.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhận định, tình hình cứu nạn còn rất phức tạp, nhiều nơi sạt lở nên ông yêu cầu tập trung lực lượng với phương châm 4 tại chỗ.

Các điểm sạt lở trên đường vào Trà Leng đều hết sức phức tạp.

"Đặc biệt vai trò nòng cốt là lực lượng vũ trang, cần huy động các trang thiết bị và vật tư cần thiết, thông đường về đến sớm nhất để cứu đồng bào đang bị nạn. Người dân đang cần chúng ta tìm kiếm những người đang còn sống sót để cứu chữa và tìm kiếm người còn mất tích", Phó thủ tướng nói.

Ông cũng lưu ý cần tiến hành khẩn trương nhưng cũng phải đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ.

Trước đó, theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam tại cuộc họp khẩn tối 28/10, đã có thông tin ban đầu về vụ sạt lở nghiêm trọng tại xã Trà Leng, xã Trà Vân. Tuy nhiên, từ trung tâm xã đến hiện trường có ít nhất 3 điểm sạt lở nên chưa thể tiếp cận.

Cũng theo thông tin ban đầu, 45 người ở thôn 1, xã Trà Leng, và 8 người ở thôn 1, xã Trà Vân, huyện Nam Trà My mất tích.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao nhiệm vụ cho từng cá nhân tham gia chỉ huy công tác cứu hộ, cứu nạn vụ sạt lở đất kinh hoàng ở Quảng Nam. Phó Thủ tướng đồng ý thành lập Sở chỉ huy tiền phương do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh chỉ huy và một lãnh đạo Quân khu 5 là cấp phó để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.

Trước hết là sớm xác định vị trí bị nạn, đường đi đúng tuyến để tập trung lực lượng tìm kiếm. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn phải lưu ý đảm bảo an toàn cho lực lượng tìm kiếm. Cần rất thận trọng, chúng ta rút kinh nghiệm của những lần trước, Phó Thủ tướng cho rằng, chúng ta thận trọng và hết sức chú ý nhưng không vì thế làm chậm quá trình tìm kiếm cứu nạn.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/luc-luong-cuu-ho-dang-mo-duong-vao-tra-leng-noi-xay-ra-vu-sat-lo-dat-vui-45-nguoi-302640.htm