Lực lượng cứu hộ còn cách vụ sạt lở ở thủy điện 3 km

Lực lượng cứu hộ đang tích cực mở đường để tiếp cận hiện trường vụ sạt lở vùi lấp hơn 10 công nhân ở thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Sáng 13/10, lực lượng cứu hộ tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục tìm cách vào hiện trường để giải cứu những người bị mắc kẹt do sạt lở núi ở thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền).

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ - Phó chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng), cho biết lúc 21h tối qua, khi đoàn cứu hộ cách hiện trường 3 km thì gặp sạt lở, bộ đội không vào được.

 Thủy điện Rào Trăng 3 ở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền. Ảnh: Google Maps.

Thủy điện Rào Trăng 3 ở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền. Ảnh: Google Maps.

Theo thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đoàn công tác sẽ vào hiện trường nắm tình hình, thực hiện các biện pháp cứu hộ nếu có công nhân bị mắc kẹt.

Trước đó, chiều 12/10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế nhận tin có vụ sạt lở khiến hơn 10 công nhân bị vùi lấp ở khu vực thủy điện Rào Trăng 3.

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh cùng lãnh đạo UBND tỉnh và huyện đang tìm cách tiếp cận hiện trường.

Trao đổi với Zing, trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4, cho biết ông cùng Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ đã lên xe đến hiện trường ngay khi nắm thông tin nhưng phải quay lại vì đường ngập, giao thông chia cắt.

Do mất sóng điện thoại, lực lượng chức năng chưa thể liên lạc được với người ở hiện trường. Quân khu 4 đang cử lực lượng vượt địa hình để tiếp cận, xác minh thông tin vụ lở đất này.

Điền Quang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/luc-luong-cuu-ho-con-cach-vu-sat-lo-o-thuy-dien-3-km-post1141165.html