Lực lượng Công an toàn quốc tấn công mạnh tội phạm ma túy trong dịp Tết

Trong dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019, lực lượng Công an các đơn vị, địa phương trong cả nước đã đẩy mạnh tấn công tội phạm ma túy và thu được nhiều chiến công xuất sắc.

Chỉ trong thời gian ngắn ngay thời điểm giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã liên tiếp phá thành công các chuyên án, chặt đứt đường dây cung cấp ma túy vào địa bàn Cố đô Huế. Thành tích xuất sắc của lực lượng Công an đã được nhân dân ghi nhận, góp phần vào công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) địa bàn dịp Tết đến Xuân về...

Chiều 2-2 (28 tháng Chạp), khi dòng người hối hả trở về nhà đoàn tụ cùng gia đình ngày cuối năm thì trinh sát Phòng CSĐT tội phạm ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an vẫn bám sát địa bàn, theo dõi di biến động của các đối tượng trong đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy từ miền núi phía Bắc vào miền Trung tiêu thụ.

Thượng tá Phạm Trung Chính, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, ngay sau khi phát hiện ra đường dây này, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thành lập chuyên án, với quyết tâm phá án ngay trước thời điểm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Chính vì thế, đơn vị đã huy động tất cả các trinh sát dày dạn kinh nghiệm cùng phối hợp với lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an để vào cuộc phá án.

Sau thời gian theo dõi, đến 14h ngày 2-2, hai đối tượng Quàng Văn Tiến (23 tuổi, trú tại xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên) và Lường Văn Thành (18 tuổi, trú tại bản Nà Ngán, xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đi xe ôtô BKS 27B-003.66 đến trước số nhà 30 Lê Lợi, TP Huế thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Kiểm tra trên xe, phát hiện nhiều tiểu sành (vật chuyên dùng bỏ hài cốt) bên trong chứa 70 gói ma túy, với tổng cộng 14.000 viên hồng phiến. Ngay lập tức, Tiến và Thành bị bắt giữ cùng số lượng ma túy này.

Tại cơ quan Công an, Tiến khai nhận, số ma túy được mua từ mẹ của hắn, với giá 175 triệu đồng, sau đó đối tượng này rủ thêm Thành thuê xe vận chuyển vào Huế tiêu thụ. Bọn chúng thuê xe tang lễ và dùng tiểu sành để cất giấu ma túy.

Đi dọc đường, chúng liên tục thắp hương và rải vàng mã để tránh bị lực lượng chức năng theo dõi. Dù thủ đoạn của chúng hết sức tinh vi nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ linh hoạt và sắc bén, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bắt gọn Tiến và Thành cùng tang vật.

Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Huế cho biết, việc lực lượng Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án này đã góp phần đảm bảo ANTT địa bàn, giúp nhân dân yên tâm vui Tết, đón Xuân.

Ngay sau khi chuyên án được phá thành công, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã trao tặng giấy khen cho 3 tập thể gồm Phòng Cảnh sát hình sự; Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và Phòng 5, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an; đồng thời tặng giấy khen cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng tặng giấy khen cho 6 tập thể và 28 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT địa bàn.

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt quả tang Quàng Văn Tiến (góc phải) cùng số lượng lớn ma túy tổng hợp được giấu trong tiểu sành.

Trước đó, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng phối hợp với Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3, Bộ Tư lệnh CSCĐ và Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Công an phá thành công chuyên án, “chặt đứt” đường dây chuyên mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy vào các quán bar ở TP Huế, qua đó bắt giữ Trần Văn Vinh (20 tuổi, trú phường Phú Cát); Trần Văn Nam (20 tuổi, trú phường Phú Bình, TP Huế) và Dương Thị Hương (30 tuổi, trú xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cùng một số đối tượng khác. Kiểm tra quán bar Vegas (số 81 Bà Triệu, TP Huế), lực lượng Công an phát hiện 18 điểm cất giấu ma túy, 92 khách hàng và 8 nhân viên bar dương tính với ma túy, đồng thời thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp tại đây.

* Đồng chí Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ đã đến thăm, chúc Tết và trao thưởng 50 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Phú Thọ vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án bắt quả tang 5 đối tượng, thu giữ 53.200 viên ma túy tổng hợp vào ngày 1-2 vừa qua.

Tại buổi trao thưởng, đại diện Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã báo cáo với đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kết quả đấu tranh chuyên án. Theo đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, chủ động xác lập chuyên án, đấu tranh bắt giữ 2 vụ, triệt phá 2 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, thu giữ 53.200 viên ma túy tổng hợp có tổng khối lượng 5.193,09 gam Methamphetamin.

Thành công của chuyên án không chỉ là việc thu giữ được số lượng ma túy tổng hợp lớn nhất từ trước đến nay mà quan trọng hơn, quá trình bắt giữ đã đảm bảo tuyệt đối an toàn về tính mạng cho CBCS và người dân địa phương.

Phát biểu tại buổi trao thưởng, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương thành tích mà CBCS Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong đấu tranh chuyên án.

Ghi nhận tinh thần mưu trí, dũng cảm, ý chí quyết tâm, sự hiệp đồng chặt chẽ của CBCS tham gia chuyên án, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, ma túy nói chung và ma túy tổng hợp nói riêng tác động đến từng gia đình, từng người dân, khiến cho không ít gia đình tan nát, hủy hoại giống nòi; vì vậy việc đấu tranh thành công chuyên án, thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp, đã giúp cho nhiều gia đình được hưởng một cái tết trọn vẹn.

* Ngày 8-2, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết vừa bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Đức Thiêm, SN 1976, trú tại tổ 24 phường Đề Thám; Nguyễn Chí Công, 47 tuổi, trú tại tổ 27, phường Hợp Giang, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố phối hợp với lực lượng chức năng đã tiến hành mở niêm phong và cân xác định khối lượng tang vật thu giữ 2 bánh hình chữ nhật bên trong chứa chất bột màu trắng mà hai đối tượng Nguyễn Đức Thiêm và Nguyễn Chí Công khai nhận là heroin. Qua kiểm tra, Công an thành phố xác định tổng khối lượng tang vật là: 709,96g lấy mẫu tang vật để giám định.

Ngay sau khi hoàn tất hồ sơ ban đầu, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã chuyển hồ sơ, 2 đối tượng Nguyễn Đức Thiêm và Nguyễn Chí Công cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh để tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý theo thẩm quyền.

Nhóm PV

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/luc-luong-cong-an-toan-quoc-tan-cong-manh-toi-pham-ma-tuy-trong-dip-tet-532311/