Lực lượng Công an Thủ đô bảo vệ Tết Quý Mão an toàn, an lành, đổi mới, chu đáo

Trung tướng Nguyễn Hải Trung – Giám đốc CATP Hà Nội đúc kết 4 'cái được' của toàn lực lượng Công an Thủ đô trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023: an toàn, an lành, đổi mới và chu đáo.

Sáng nay (27-1) tức mùng 6 Tết, dưới sự chủ trì của Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP, CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị giao ban đầu Xuân Quý Mão 2023.

Toàn cảnh hội nghị giao ban đầu Xuân Quý Mão 2023 của CATP Hà Nội

Toàn cảnh hội nghị giao ban đầu Xuân Quý Mão 2023 của CATP Hà Nội

Báo cáo trung tâm tại hội nghị do Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt – Trưởng phòng Tham mưu nêu rõ: trong dịp Tết Nguyên đán, với việc triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp, giải pháp, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn Thành phố tiếp tục được giữ vững ổn định, phục vụ nhân dân đón Tết an ninh, an toàn.

Trong 7 ngày Tết, địa bàn Thành phố xảy ra 21 vụ phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội, giảm 45 vụ = 68.1% so với 7 ngày liền kề trước đó. Các lực lượng chức năng điều tra, khám phá chung đạt tỷ lệ 80,9%.

Trong dịp Tết, địa bàn Thành phố không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy, không xảy ra đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung phát biểu tại hội nghị

Với tinh thần hướng về cơ sở, Giám đốc CATP và các đồng chí trong Ban Giám đốc đã thăm, chúc tết nhiều đơn vị Công an xã, phường, kịp thời động viên lực lượng Công an cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong dịp Tết…

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP, Trung tướng Nguyễn Hải Trung gửi đến toàn thể cán bộ chiến sỹ và thân nhân, gia đình lời chúc an khang, thịnh vượng, sức khỏe.

Đánh giá về kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đúc kết 4 “cái được” của toàn lực lượng Công an Thủ đô là: An toàn, an lành, đổi mới và chu đáo

Toàn lực lượng Công an Thủ đô đã giữ vững an ninh chính trị, không để xảy ra đột biến, bất ngờ; công tác bảo vệ hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu trọng điểm, sự kiện, kỳ cuộc…tuyệt đối an toàn.

Không chỉ kéo giảm mạnh phạm pháp hình sự so với 7 ngày trước đó, dịp Tết, tính chất của tội phạm xảy ra cũng không phức tạp.

CATP, quán triệt nghiêm chỉ đạo của Bộ, bằng những nỗ lực và giải pháp căn cơ, quyết liệt, đã kéo giảm số vụ và người chết liên quan đến tai nạn giao thông; đặc biệt, đã triển khai thường xuyên các tổ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn. “Làm tốt việc xử lý vi phạm nồng độ cồn sẽ không chỉ giải quyết tai nạn giao thông, mà còn nhiều vấn đề khác. Điều này đòi hỏi sự kiên quyết và bản lĩnh của lực lượng thực thi nhiệm vụ”, Trung tướng Nguyễn Hải Trung chỉ rõ, đồng thời đánh giá cao kết quả công tác đảm bảo PCCC&CNCH, không thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản không lớn

Theo Giám đốc CATP, những ngày qua, Công an các địa bàn đã chủ động xây dựng, triển khai hiệu quả phương án bảo đảm an ninh, trật tự nơi đông người. Lãnh đạo Bộ gọi điện cho đồng chí Giám đốc đánh giá cao sự chủ động này, nhất là tại các điểm di tích, đền chùa dịp đầu năm.

Cùng với việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý cán bộ chiến sỹ, phòng ngừa sai phạm, siết chặt kỷ cương, kỷ luật công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân…trong dịp Tết, Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP đã làm tốt công tác thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ hoàn cảnh khó khăn, các địa bàn trọng điểm, vùng xa Thủ đô; tổ chức gặp mặt các đồng chí cán bộ hưu trí, nghỉ chờ hưu…

Chỉ đạo các đơn vị, địa phương linh hoạt bố trí công tác ứng trực, nhất là đối với cán bộ nữ. Trước Tết, CATP cũng đã tổ chức hội nghị để kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong các “chiến dịch” lớn của Bộ Công an, về Đề án 06, công tác đảm bảo TTATGT, PCCC…

Với tinh thần “bắt tay thực hiện hiệu quả nhiệm vụ ngay những ngày đầu năm mới”, Giám đốc CATP yêu cầu các đơn vị, địa bàn tiếp tục triển khai các phương án đảm bảo giữ vững ổn định an ninh, trật tự; các kỳ cuộc, lễ hội diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các kế hoạch cao điểm, đồng thời chuẩn bị sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm theo đúng lộ trình; làm tốt công tác thi đua khen thưởng để động viên cán bộ, chiên sỹ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Các địa bàn, lực lượng chủ động triển khai kế hoạch, phương án đảm bảo TTTATGT - TTĐT, đảm bảo an ninh an toàn các nhà ga, bến xe, các lễ hội, nơi tập trung đông người. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, từng vị trí, từng cán bộ, chiến sỹ chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sỹ Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, văn hóa…

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/luc-luong-cong-an-thu-do-bao-ve-tet-quy-mao-an-toan-an-lanh-doi-moi-chu-dao-post529413.antd