Lực lượng Công an nỗ lực cứu nạn, tìm kiếm người mất tích

Những ngày qua, kể từ khi vụ sạt lở núi nghiêm trọng xảy ra trên QL40B (thuộc xã Trà Tân, H. Bắc Trà My, Quảng Nam) vào chiều 11-11, CAH Bắc Trà My đã tích cực phối hợp với các lực lượng ngày đêm bám hiện trường, tham gia khai thông tuyến đường, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ nạn nhân.

Những ngày qua, kể từ khi vụ sạt lở núi nghiêm trọng xảy ra trên QL40B (thuộc xã Trà Tân, H. Bắc Trà My, Quảng Nam) vào chiều 11-11, CAH Bắc Trà My đã tích cực phối hợp với các lực lượng ngày đêm bám hiện trường, tham gia khai thông tuyến đường, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ nạn nhân.

Lực lượng CAH Bắc Trà My tìm kiếm người mất tích tại khu vực xã Trà Tân chiều 13-11.

Lực lượng CAH Bắc Trà My tìm kiếm người mất tích tại khu vực xã Trà Tân chiều 13-11.

Trước đó chiều ngày 11-11, tại Km66 tuyến QL40B xảy ra vụ sạt lở kinh hoàng. Lúc này, có 7 người dân đi qua khu vực trên và may mắn có người chạy thoát, 2 người bị thương và 1 người mất tích. Ngay sau đó, lực lượng chức năng, trong đó có hàng chục CBCS CAH Bắc Trà My đã đến hiện trường tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân vụ sạt lở. “CBCS CAH được phân công túc trực 100% tại hiện trường, mặc dù thời tiết xấu, mưa bão xảy ra liên tục song mỗi CBCS luôn làm việc với tinh thần Vì Nhân dân phục vụ, không quản ngại khó khăn, gian khổ, ăn vội mì gói qua bữa để thay phiên nhau trực đêm. Trong chiều tối 11-11, CBCS CAH cũng giúp người dân tại khu vực sạt lở di tản đến nơi an toàn”, Thượng tá Phan Thanh Tuấn - Trưởng CAH Bắc Trà My thông tin.

Đến chiều 12-11, trong khi lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân Huỳnh Văn Hạ (1968, trú xã Bình Giang, H. Thăng Bình, Quảng Nam) đang bị mất tích sau vụ sạt lở thì cũng ngay tại vị trí này tiếp tục xảy ra sạt lở. Ngọn núi trên cao tiếp tục đổ hàng trăm khối đất đá xuống khu vực tìm kiếm. Nhờ cảnh giác nên lực lượng tìm kiếm của Ban Chỉ huy Quân sự và CAH Bắc Trà My kịp thời tránh trú, thoát được một thảm họa kinh hoàng. Đến tối cùng ngày, cũng tại địa điểm trên tiếp tục xảy ra sạt lở. May lúc đó lực lượng tìm kiếm được lệnh rút lui để đảm bảo an toàn.

Trưa 13-11, Đại tá Huỳnh Sông Thu - Phó Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn với CBCS CAH. Đây là nguồn động viên kịp thời về tinh thần đối với mỗi CBCS, là động lực để mỗi CBCS CAH Bắc Trà My tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

TRẦN TÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_234464_luc-luong-cong-an-no-luc-cuu-nan-tim-kiem-nguoi-mat-tich.aspx