Lực lượng Công an giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ ngày 20 đến 23-8, Công an tỉnh Yên Bái đã huy động tối đa cán bộ chiến sĩ xuống các địa bàn bị ngập lụt triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự; tham gia hỗ trợ dân sơ tán, di dời tài sản đến nơi an toàn, phối hợp với các lực lượng tại chỗ để giúp người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã gây ngập úng nhiều nơi ở địa bàn tỉnh Yên Bái. Chỉ tính riêng tại thành phố Yên Bái có 21 tuyến giao thông bị ngập nặng, gây đảo lộn cuộc sống của người dân

Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã gây ngập úng nhiều nơi ở địa bàn tỉnh Yên Bái. Chỉ tính riêng tại thành phố Yên Bái có 21 tuyến giao thông bị ngập nặng, gây đảo lộn cuộc sống của người dân

br/>

Trước tình hình đó, Công an tỉnh Yên Bái đã huy động tối đa lực lượng hỗ trợ người dân

Khi nước bắt đầu rút, lực lượng chức năng và bà con nhân dân thành phố Yên Bái đã nhanh chóng khắc phục hậu quả

Trong suốt những ngày qua các chiến sĩ liên tục xuống địa bàn giúp người dân dọn dẹp nhà cửa, đường phố khắc phục hậu quả mưa lũ

Các chiến sĩ Cảnh sát Cơ động hỗ trợ dọn dẹp bùn đất trên các tuyến đường

Trong những ngày tới, trên địa bàn tỉnh Yên Bái tiếp tục có mưa, mực nước trên sông Hồng còn dâng cao. Công an tỉnh Yên Bái sẽ tăng cường lực lượng, phối hợp cùng Ban Chỉ huy quân sự tỉnh ứng trực 24/24h để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân và kịp thời xử lý khi có tình huống đột xuất xảy ra

Phạm Kim Tuyến

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/luc-luong-cong-an-giup-nguoi-dan-khac-phuc-hau-qua-mua-lu-post442324.antd