Lực lượng Công an giúp dân phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 30/10, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Hội nghị giao ban để đánh giá tình hình, kết quả công tác Công an tháng 10/2020.

Cùng dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và Công an TP Hà Nội.

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an đã trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác Công an tháng 10 và nhiệm vụ công tác Công an tháng 11/2020.

Theo đó, trong tháng 10, lực lượng CAND đã chủ động các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), duy trì trật tự, an toàn giao thông; tích cực tham gia cứu nạn, cứu hộ, tổ chức các hoạt động tình nguyện, giúp đỡ, ủng hộ Nhân dân các vùng bị mưa lớn, lũ lụt, sạt lở đất đá, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Công an các tỉnh duyên hải miền Trung đã tích cực vào cuộc với tinh thần quyết liệt, thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”, “ba sẵn sàng”, “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an” để tham gia cùng các lực lượng, tổ chức sơ tán, đưa Nhân dân ra khỏi vùng mưa lũ lớn, vùng có nguy cơ bị sạt lở đất, đá, lũ quét.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đã xuất hiện nhiều hình ảnh, tấm gương CBCS CAND không quản ngại khó khăn, gian khổ giúp đỡ, hỗ trợ Nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Điển hình là tấm gương của Đại úy Trương Văn Thắng, cán bộ Công an xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trong đợt mưa lũ tại tỉnh Quảng Trị.

Trước tình hình mưa bão, lũ lụt, sạt lở đất đá tại miền Trung, Bộ Công an đã cấp hơn 10.000 phương tiện, trang thiết bị cho Công an địa phương vùng lũ để phục vụ công tác phòng, chống mưa bão, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; cùng lực lượng Quân đội, chính quyền địa phương tổ chức cứu nạn, cứu hộ các vụ sạt lở đặc biệt nghiêm trọng tại thủy điện Rào Trăng 3 (tỉnh Thừa Thiên Huế), khu vực đóng quân của Sư đoàn 337 (tỉnh Quảng Trị) và tại 2 xã Trà Leng, Trà Vân (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam)...

Sau mưa lũ, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả, nhất là tại các điểm trường học, bệnh viện, nhà dân bị hư hỏng.

Bộ trưởng Tô Lâm với các đại biểu dự hội nghị.

Bên cạnh đó, lực lượng CAND đã nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp phù hợp bảo vệ chủ quyền, bảo đảm an ninh, lợi ích quốc gia, thực hiện có hiệu quả các chính sách đối ngoại, góp phần ổn định tình hình kinh tế - xã hội của đất nước; chủ động ngăn chặn, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm; giải quyết hiệu quả các vấn đề nổi lên về an ninh xã hội.

Bảo đảm an ninh các địa bàn chiến lược, an toàn Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Trung ương và các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước. Trong tháng 10-2020, Bộ Công an đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ; thực sự là đại hội mẫu mực, tiêu biểu.

Về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng CAND đã triển khai quyết liệt các kế hoạch, biện pháp công tác đấu tranh với tội phạm hình sự, nhất là tội phạm giết người, tội phạm có tổ chức liên quan đến “tín dụng đen”, siết nợ, đòi nợ thuê; tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, đánh bạc, góp phần bảo đảm ANTT...

Thứ trưởng Lê Tấn Tới phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao tinh thần nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của CBCS Công an các đơn vị, địa phương trong tháng qua. Đặc biệt, đồng chí Bộ trưởng biểu dương nhiều hình ảnh đẹp CBCS Công an giúp dân ứng phó thiên tai, tổ chức lực lượng tìm kiếm cứu nạn trong mưa lũ, vừa đảm bảo an toàn cho CBCS, cho các trụ sở, trại giam, vừa đảm bảo an toàn cho Nhân dân; đồng thời đề nghị Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phát động phong trào học tập, nêu gương những điển hình tiên tiến trong lực lượng CAND...

Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, tình hình ANTT dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp; tội phạm hình sự còn tiềm ẩn; tình hình thiên tai, mưa lũ tiếp tục ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân... Trước mắt, đồng chí Bộ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp tốt với lực lượng chức năng, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống thiên tai và tập trung khắc phục hậu quả do mưa lũ. Cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người trong khi làm nhiệm vụ. Tiếp tục chủ động phối hợp theo dõi sát tình hình đại dịch COVID-19 để tham mưu với Đảng, Nhà nước có các giải pháp ngăn chặn, phòng ngừa từ xa, từ sớm, đề cao cảnh giác, ngăn chặn có hiệu quả các nguồn bệnh xâm nhập từ bên ngoài.

Thiếu tướng Tô Ân Xô trình bày báo cáo tại hội nghị.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước. Trọng tâm là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Hội nghị cấp cao ASEAN-37, Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV và các sự kiện, hoạt động quan trọng khác... Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, truyền thông, an ninh mạng và an ninh xuất, nhập cảnh.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu phòng, chống tội phạm; nâng cao tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt và vượt tỷ lệ Quốc hội giao; đẩy nhanh tiến độ, kết thúc điều tra, đề nghị truy tố, đưa ra xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo đúng tiến độ. Đồng thời, bảo đảm tiến độ triển khai Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT, nhất là quản lý cư trú, quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; tạo chuyển biến mạnh mẽ từ “vận động giao nộp” sang “đấu tranh với đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí”. Đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; phấn đấu hoàn thành tiến độ xây dựng Cổng dịch vụ công Bộ Công an; tiếp tục triển khai thực hiện Chính phủ điện tử trong CAND...

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, Công an các đơn vị, địa phương cần triển khai học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII. Triển khai nghiêm túc kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội tại các Đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, lễ tiết, tác phong, điều lệnh CAND; tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh, an toàn trụ sở làm việc.

Toàn cảnh hội nghị.

Đối với các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình CAND, đồng chí Bộ trưởng đề nghị tập trung đưa tin tuyên truyền về kết quả công tác bảo đảm ANTT của lực lượng Công an; các thành tích, chiến công, gương điển hình, tinh thần dũng cảm, anh dũng, kiên quyết đấu tranh, tấn công trấn áp tội phạm, giúp đỡ Nhân dân ứng phó, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ của CBCS Công an và sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân đối với lực lượng Công an trong công tác đấu tranh giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội...

Trong tháng, toàn lực lượng CAND đã điều tra, khám phá hơn 3.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt giữ gần 6.000 đối tượng; triệt phá 138 băng, nhóm tội phạm. Phát hiện 1.775 vụ, 2.799 đối tượng phạm tội về ma túy... Đồng thời, đã phát hiện 289 vụ, 459 đối tượng vi phạm pháp luật cùng nhiều tang vật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; vận động Nhân dân giao nộp và thu hồi hơn 2.000 khẩu súng các loại, hơn 8.000 viên đạn...

Qua việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các kế hoạch công tác, trong tháng 10-2020, tình hình tội phạm về trật tự xã hội đã được kiềm chế rõ rệt, giảm 6,7% so với tháng 9-2020.

Quỳnh Vinh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/luc-luong-cong-an-tiep-tuc-giup-dan-phong-chong-thien-tai-khac-phuc-hau-qua-do-mua-lu-617886/