Lực lượng chức năng túc trực, hỗ trợ cung cấp nhu yếu phẩm vào khu cách ly tại Phúc Diễn nơi bệnh nhân 714 sinh sống

Ngay sau khi phát hiện bệnh nhân 714 nhiễm COVID-19, quận Bắc Từ Liêm đã cử lực lượng chức năng lập chốt cách ly, phong tỏa ngõ 4, phố Kiều Mai (phường Phúc Diễn), hàng ngày túc trực hỗ trợ việc cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân.

Sáng 6/8, Bộ Y tế đã công bố bệnh nhân 714 nhiễm COVID-19 ở Hà Nội. Theo đó, ca bệnh này có lịch trình dày đặc trong 19 ngày trước khi được xác định dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân B.Đ.T., nam, 42 tuổi, địa chỉ ở 5/4 Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm. Anh là nhân viên điều hành xe bus của công ty xe bus 10/10, Mai Dịch, Cầu Giấy.

Lực lượng chức năng túc trực tại điểm cách ly nơi bệnh nhân 714 sinh sống để hỗ trợ, nhắc nhở người dân tuân thủ việc cách ly phòng dịch COVID-19.

Lực lượng chức năng túc trực tại điểm cách ly nơi bệnh nhân 714 sinh sống để hỗ trợ, nhắc nhở người dân tuân thủ việc cách ly phòng dịch COVID-19.

Bệnh nhân từng đi lại nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người tại 4 quận nội thành Thanh Xuân, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm.

Trước đó, ngay sau cuộc họp Ban chỉ đạo chống dịch COVID-19 TP Hà Nội, chiều 5/8, quận Bắc Từ Liêm đã cử lực lượng chức năng lập chốt cách ly, phong tỏa ngõ 4, phố Kiều Mai (phường Phúc Diễn), nơi bệnh nhân 714 sinh sống.

Con ngõ nằm cạnh phố Kiều Mai đông người qua lại nên lực lượng chức năng phải thay phiên túc trực 24/24.

Nhu yếu phẩm, thực phẩm được người dân mang đến cung cấp cho người thân.

Lực lượng chức năng hỗ trợ việc vận chuyển nhu yếu phẩm vào phía trong.

Ghi nhận của chúng tôi vào trưa ngày 6/8 tại một số địa điểm bệnh nhân này từng đến trước khi phát hiện nhiễm bệnh đã đóng cửa dừng hoạt động.

Nơi bệnh nhân sinh sống tại ngõ 4, phố Kiều Mai (phường Phúc Diễn) hiện vẫn được lực lượng chức năng lập rào chắn, phong tỏa, túc trực 24/24 tại đây để hỗ trợ người dân đưa nhu yếu phẩm, thực phẩm vào trong và nhắc nhở về việc tuân thủ cách ly.

Người thân chỉ có thể ở phía ngoài để lực lượng chức năng hỗ trợ mang nhu yếu phẩm vào trong khu cách ly để đảm bảo an toàn.

Người dân phía trong hạn chế tối đa việc ra khỏi nhà để phòng dịch bệnh.

Lực lượng chức năng sẽ hỗ trợ mang vào phía trong cho người dân trong khu cách ly nhằm hạn chế người dân đi ra phía ngoài đường đông người qua lại.

Sau khi ra ngoài, lực lượng chức năng sẽ được sát khuẩn và thực hiện các biện pháp an toàn để phòng dịch.

Nhiều người thân của các hộ gia đình cách ly phía trong liên tục vận chuyển nhu yếu phẩm, thực phẩm đến để tiếp tế. Lực lượng chức năng cũng hỗ trợ người dân mang thực phẩm vào trong để hạn chế tiếp xúc.

Phía trong ngõ, các gia đình cũng hạn chế tối đa việc ra ngoài, trừ trường hợp cần thiết để tránh tiếp xúc.

Một số người dân trong khu cách ly đặt mua thực phẩm nấu sẵn để ở nhà phòng dịch.

Toàn bộ người dân trong khu đều tuân thủ nghiêm các quy định cách ly, phòng dịch, hạn chế tiếp xúc và hầu hết không ra khỏi nhà.

Tại nhà hàng có địa chỉ số 168 Trần Vỹ, Mai Dịch, nơi bệnh nhân 714 đi liên hoan cùng đồng nghiệp cũng đã tạm dừng hoạt động để phòng dịch.

Rào chắn tại đây cũng đã được tháo rỡ.

Theo ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội cho biết vào sáng 6/8, ngay trong đêm 5/8 nhận thông tin về bệnh nhân 714, ngành Y tế đã phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, rà soát những người tiếp xúc gần (F1) và người tiếp xúc gần của tiếp xúc (F2).

"Đến thời điểm này, chúng tôi đã giám sát và quản lý 64 F1, 123 F2. Các trường hợp F1 đã được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung. Các trường hợp F2 đã được cách ly tại nhà", ông Tuấn nói.

Long Quyền

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/anh-luc-luong-chuc-nang-tuc-truc-ho-tro-cung-cap-nhu-yeu-pham-vao-khu-cach-ly-tai-phuc-dien-noi-benh-nhan-714-sinh-song-2202068164840608.htm