Lực lượng chức năng ra quân, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19

Ngày 5/8, Tổ công tác phường Bến Nghé, gồm lực lượng trật tự đô thị và Công an phường đã phối hợp tuần tra, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19.

Lực lượng chức năng nhắc nhở người dân đeo khẩu trang

Lực lượng chức năng nhắc nhở người dân đeo khẩu trang

Tặng khẩu trang cho người già trong mùa dịch Covid-19

Tổ công tác có mặt tại nhiều địa điểm thuộc khu vực trung tâm như: Nhà thờ Đức Bà, Công viên 30/4, đường Nguyễn Du, Đồng Khởi… để nhắc nhở người dân đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19.

Theo ghi nhận của phóng viên, vào chiều 5/8, tổ công tác tuần tra tại nhiều địa điểm, bên cạnh việc nhắc nhở người dân đeo khẩu trang đúng cách, tổ công tác còn hướng dẫn và tặng khẩu trang đối với những trường hợp chưa có khẩu trang.

Siết chặt tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

Lực lượng chức năng nhắc nhở người dân đeo khẩu trang

Trong ngày đầu ra quân, tổ công tác chủ yếu tuyên truyền, nhắc nhở người dân, chưa xử phạt hành chính. Việc tuần tra, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang nhằm đảm bảo an toàn, hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19.

Ngoài ra, tổ công tác cũng nhắc nhở một số quán hàng lấn chiếm diện tích vỉa hè, lòng đường trên địa bàn.

Cán bộ trật tự đô thị phường Bến Nghé nhắc người dân đeo khẩu trang tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Một người đàn ông đeo khẩu trang sau khi bị lực lượng chức năng nhắc nhở

Trước đó (ngày 3/8), Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu xử phạt những trường hợp không mang khẩu trang từ ngày 5/8. Cũng theo ghi nhận của phóng viên, đa phần người dân đều ủng hộ và nghiêm chỉnh chấp hành việc đeo khẩu trang nơi công cộng.

Kim Sáng

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/luc-luong-chuc-nang-ra-quan-nhac-nho-nguoi-dan-deo-khau-trang-phong-dich-covid-19-51812.html