Lực lượng chức năng đang ở đâu khi hàng rong 'xâm chiếm' đường phố?

Tại ngõ 136 Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy tình trạng lấn chiếm vỉa hè, buôn bán hàng rong đang diễn ra công khai mà không được các cơ quan chức năng xử lý triệt để.

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè để buôn bán hàng rong diễn ra khá phổ biến ở các thành phố lớn. Điều đáng nói, vì cuộc sống cơm áo mà nhiều người vẫn bất chấp hiểm nguy để buôn bán. Có khi là ngay dưới trụ điện, ngã ba đường, chân cầu, thậm chí ngay cả trên các đường có mật độ phương tiện giao thông lớn. Việc tụ tập buôn bán hàng rong ở các điểm công cộng không chỉ gây mất an ninh trật tự đô thị, ảnh hưởng tới việc tham gia giao thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho chính họ và người lưu thông xung quanh.

Những năm gần đây, để chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, buôn bán hàng rong dưới lòng lề đường, UBND TP Hà Nội đã có nhiều chỉ thị, công văn để chấn chỉnh tình trạng này. Tuy nhiên, ở phường Mai Dịch (Cầu Giấy, Hà Nội) tình trạng bán hàng rong vẫn diễn ra thường xuyên, suốt nhiều ngày tháng qua. Câu hỏi đặt ra là cơ quan chức năng phường Mai Dịch đang ở đâu?, khi để tình trạng này diễn ra thường xuyên như vậy?.

Phản ánh đến báo Pháp luật Việt Nam, nhiều người dân cho biết tại ngõ 136 Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy tình trạng lấn chiếm vỉa hè, buôn bán hàng rong đang diễn ra công khai mà không được các cơ quan chức năng xử lý triệt để gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, ô nhiễm môi trường, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ghi nhận thực tế của PV tại nơi đây, những người bán hàng rong thường sử dụng xe đạp chở các mặt hàng hoa quả như ổi, nho và những xe bán cây cảnh, cá cảnh đứng bán ngay dưới lề đường xếp thành hàng dài dưới lòng đường.

Những người bán hàng rong xếp thành hàng dài dưới lòng đường.

Những người bán hàng rong xếp thành hàng dài dưới lòng đường.

Bên cạnh việc bán hàng lấn chiếm lòng đường, có người còn dựng những chiếc ô lớn trên vỉa hè để bày bán dừa khiến tầm nhìn của những người tham gia giao thông bị che khuất.

Những chiếc ô lớn được người chủ dựng lên để bán dừa ngay trên vỉa hè.

Đi sâu vào bên trong ngõ 136 Hồ Tùng Mậu, đoạn vỉa hè trong ngõ 136 đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch dài khoảng 200m nhưng có tới 5 quán trà đá.

Nhiều quán trà đá trưng dụng vỉa hè, căng bạt bán hàng gây mất mỹ quan đô thị.

Bên cạnh đó, tại đây tình trạng đỗ xe tràn lan dưới lề đường cũng khiến nhiều người dân bức xúc.

Theo quan sát của PV, hàng chục chiếc ô tô nối đuôi san sát nhau đỗ ngay dưới lề đường gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao.

Hàng chục chiếc xe ô tô nối đuôi, đỗ san sát nhau dưới lề đường.

Những người dân sống xung quanh khu vực này cho biết tình trạng những người dân đưa hoa quả xuống lòng đường bán đã kéo dài được một thời gian dài. Tuy nhiên, không bị xử lý triệt để.

Anh T. một người dân sống gần đấy cho biết: “Đoạn đường này là ngã 3 và có khá nhiều ô tô, xe máy thường xuyên qua lại, việc bán hàng rong lấn chiếm lòng đường thường xuyên khiến nguy cơ mất an toàn giao thông ở đây càng lớn”.

Nhiều người tham gia giao thông dừng lại mua hàng đột ngột khiến những người đi sau không thể xử lý kịp”, anh T. cho biết thêm.

Báo Pháp luật Việt Nam đề nghị UBND TP Hà Nội, Công an TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra chấn chỉnh, xử lý kiên quyết các trường hợp cố tình vi phạm để trả lại đường thông, hè thoáng cho người dân và bảo đảm mỹ quan đô thị cho thành phố. Bên cạnh đó là rõ trách nhiệm các cá nhân, tập thể để xảy ra tình trạng này đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

PV

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/mai-dich--ha-noi-luc-luong-chuc-nang-dang-o-dau-khi-hang-rong-xam-chiem-duong-pho-d153922.html