Lực lượng chống khủng bố Indonesia bắt giữ 5 nghi can thánh chiến

Thiếu tướng Dedi Prasetyo thuộc Cảnh sát quốc gia Indonesia cho hay 5 nghi can nói trên bị bắt khi đang tìm cách chế tạo bom và thăm dò một số đồn cảnh sát địa phương để thực hiện các vụ tấn công.

Ngày 2/10, biệt đội cảnh sát chống khủng bố Densus 88 của Indonesia đã bắt giữ 5 nghi can là thành viên của lực lượng thánh chiến miền Đông Indonesia (MIT) tại tỉnh Trung Sulawesi.

Thiếu tướng Dedi Prasetyo thuộc Cảnh sát quốc gia Indonesia cho hay 5 nghi can nói trên bị bắt khi đang tìm cách chế tạo bom và thăm dò một số đồn cảnh sát địa phương để thực hiện các vụ tấn công. Cảnh sát đã thu giữ một số quả bom tự chế, dao rựa, súng, chất nổ và cờ của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

[Indonesia bắt giữ 8 nghi can khủng bố có liên hệ với IS]

MIT đã tuyên thệ trung thành với IS và hoạt động tại khu vực Poso của đảo Sulawesi trong những năm gần đây.

Trước đó, giới chức Indonesia cho biết, sau khi bị truy nã gắt gao, lực lượng này hiện chỉ còn 7 thành viên, trong đó có thủ lĩnh Ali Kalora./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/luc-luong-chong-khung-bo-indonesia-bat-giu-5-nghi-can-thanh-chien/598590.vnp