Lực lượng Cảnh sát Nhân dân được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh

Lực lượng Cảnh sát Nhân dân được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh vì có công lao to lớn, nhiều thành tích xuất sắc.

Tối 17-7, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết trung bình mỗi năm gần đây, lực lượng Cảnh sát nhân dân điều tra, khám phá 50.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội; 20.000 vụ phạm tội về ma túy; 34.000 vụ phạm tội, vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường, sử dụng công nghệ cao.

Tỷ lệ điều tra khám phá các loại án hình sự đạt trên 75%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%.

Lực lượng cũng chủ động phát hiện, điều tra, xử lý nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn, được Tổng Bí thư đánh giá là "điểm sáng", góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn vừa qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên Cờ truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân. Ảnh: UYÊN TRANG

Thủ tướng Phạm Minh Chính gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên Cờ truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân. Ảnh: UYÊN TRANG

Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát nhân dân còn tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt đã thần tốc hoàn thành xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và triển khai chiến dịch cấp hơn 65 triệu căn cước gắn chip điện tử cho công dân.

Đặc biệt, trong hai năm gần đây, cùng với toàn lực lượng CAND, lực lượng Cảnh sát nhân dân đã tăng cường hàng trăm nghìn cán bộ chiến sỹ trên tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19, "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người", cùng toàn lực lượng CAND tạo nên "Lá chắn thép phòng, chống dịch COVID-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội".

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Công an đọc Thư Chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Trong thư, Tổng Bí thư gửi lời thăm hỏi ân cần, sâu sắc nhất tới thân nhân các gia đình liệt sỹ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, những người có công với cách mạng của lực lượng Cảnh sát nhân dân; nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích, đóng góp to lớn mà lực lượng Cảnh sát nhân dân đã đạt được trong suốt 60 năm qua.

Khẳng định trong giai đoạn cách mạng hiện nay, nhiệm vụ đặt ra là hết sức nặng nề, song cũng vô cùng vinh dự, vẻ vang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng lực lượng Cảnh sát nhân dân sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu với ý chí, quyết tâm cao hơn nữa, với tinh thần đổi mới, năng động, sáng tạo nhiều hơn nữa, đi đầu trong xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tuyệt đối trung thành với Đảng và Nhà nước, với Tổ quốc và Nhân dân.

Thủ tướng đánh giá, lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam thực sự xứng đáng là đội quân anh hùng của Nhân dân Việt Nam anh hùng, của dân tộc Việt Nam anh hùng. Ảnh: UYÊN TRANG

Trực tiếp tham dự và phát biểu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: "Với tất cả niềm tự hào, chúng ta có thể khẳng định, lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam thực sự xứng đáng là đội quân anh hùng của Nhân dân Việt Nam anh hùng, của dân tộc Việt Nam anh hùng".

Thời gian tới, Thủ tướng lưu ý lực lượng Cảnh sát nhân dân cần nhận thức sâu sắc bối cảnh, tình hình, tích cực đổi mới tư duy, huy động sức mạnh tổng hợp chiến đấu; khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế và thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Đồng thời, coi trọng hơn nữa công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; nâng tầm văn hóa, tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp của người Cảnh sát nhân dân bản lĩnh, dũng cảm, nhân văn, có "trái tim nóng, cái đầu lạnh, đôi chân vững chắc, có bàn tay sạch và biết trọng danh dự".

Trong phòng chống tội phạm, lực lượng cần quán triệt phương châm phòng ngừa từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở. Xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; luôn tôn trọng, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của Hiến pháp, pháp luật…

Tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh

Ghi nhận những thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc, nhân dịp này, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho lực lượng Cảnh sát nhân dân vì đã có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" cho Cục Cảnh sát Hình sự, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. Đồng thời truy tặng Danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" cho Liệt sỹ Thao Văn Súa, nguyên Trưởng Công an xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch nước cũng tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất cho Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an; tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư; tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho 10 tập thể thuộc Bộ Công an.

TUYẾN PHAN

Nguồn PLO: https://plo.vn/luc-luong-canh-sat-nhan-dan-duoc-tang-thuong-huan-chuong-ho-chi-minh-post689602.html