Lực lượng cảnh sát nhân dân đấu tranh với 'tín dụng đen'

Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) tổ chức Hội thảo khoa học 'Thực trạng hoạt động tín dụng đen' và những vấn đề đặt ra đối với công tác quản lý, đấu tranh phòng, chống tội phạm (PCTP) và vi phạm pháp luật liên quan đến 'tín dụng đen' của lực lượng CSND'.

Hội thảo nhằm mục đích tham mưu với Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến công tác quản lý, đấu tranh PCTP và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” của lực lượng CSND.

Trong những năm gần đây, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen” xảy ra tại nhiều địa phương, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự với thủ đoạn rất tinh vi, phức tạp gây hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng lớn tới tình hình an ninh, trật tự. Các đối tượng lợi dụng mạng viễn thông, internet, núp bóng các DN có chức năng cho vay tài chính, dịch vụ đòi nợ, kinh doanh cầm đồ, tạo vỏ bọc, đối phó với cơ quan chức năng để tổ chức hoạt động cho vay không thế chấp, góp vốn, góp tài sản kinh doanh với lãi suất rất cao (từ 100% đến 300%, thậm chí lên đến 700%/năm đối với khoản tiền ở thời điểm vay). Hệ lụy của “tín dụng đen” kéo theo nhiều loại tội phạm về trật tự xã hội như giết người, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản hay gây rối trật tự công cộng...

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: M.T

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: M.T

Mặc dù cơ quan chức năng đã có nhiều khuyến cáo về tình trạng “tín dụng đen”, nhưng hoạt động này vẫn diễn biến phức tạp, gây ra những hệ lụy lớn trong xã hội. “Tín dụng đen” len lỏi vào mọi ngóc ngách, từ thành thị tới nông thôn, từ miền xuôi lên miền ngược; đa dạng trong các gói vay, từ vài triệu tới vài chục tỷ đồng; thủ tục lại nhanh gọn, đơn giản, "vòi bạch tuộc" “tín dụng đen” đang vươn dài, gây ra nhiều hệ lụy cho người dân, xã hội…

Hội thảo nêu: Ngày 25-4-2019, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 12/CT-TTg về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Thực tiễn diễn biến của tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen” rất phức tạp, tuy nhiên, hệ thống lý luận về loại tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen” và công tác quản lý, đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật của lực lượng CSND còn hạn chế, thiếu sót.

Tại Hội thảo, các đại biểu, các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng CAND đã tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung như: Trao đổi những vấn đề lý luận về hoạt động “tín dụng đen”; PCTP và vi phạm phát luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” của lực lượng CSND; Phân tích, khảo sát thực trạng và làm sáng tỏ những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý, đấu tranh PCTP và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” của lực lượng CSND; Đưa ra những kinh nghiệm hay, cách làm tốt của các đơn vị nghiệp vụ, CA các địa phương trong công tác quản lý, đấu tranh PCTP và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen” để trao đổi, học tập kinh nghiệm; Đề ra những kiến nghị, đề xuất, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh PCTP và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trong thời gian tới, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội tại các địa phương trong cả nước…

Linh Anh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/luc-luong-canh-sat-nhan-dan-dau-tranh-voi-tin-dung-den-149952.html