Lực lượng cảnh sát không chế kịp thời xe ôtô bốc cháy trên QL1A

Xe tải mang BKS 99C-047.37 đang lưu thông đến Bỉm Sơn (Thanh Hóa) bỗng nhiên bốc cháy dữ dội, lực lượng CSGT, Cảnh sát PCCC đã nhanh chóng có mặt, kịp thời khống chế ngọn lửa.

(Clip ghi lại công tác cứu hộ kịp thời đám cháy xe tải 99C-047.37)

Vào hồi 16h30, trên QL 1A, đoạn cổng chợ Bỉm Sơn, xe tải mang BKS 99C-04737 mang logo Cty Vũ Hoàng đang lưu thông theo hướng Thanh Hóa - Hà Nội, bỗng nhiên bốc cháy.

Lực lượng CSGT thị xã Bỉm Sơn, cảnh sát PCCC số 3 (Công an Thanh Hóa) đã kịp thời có mặt, phối hợp cùng người dân nhanh chóng khống chế, dập tắt đám cháy. Do phản ứng kịp thời, đã không xảy ra thiệt hại về người và tài sản.

Do lực lượng chức năng có mặt kịp thời, đám cháy được khống chế không gây thiệt hại về người và tài sản. (Ảnh: Anh Thắng)

Do lực lượng chức năng có mặt kịp thời, đám cháy được khống chế không gây thiệt hại về người và tài sản. (Ảnh: Anh Thắng)

Vụ cháy xe đã gây ách tắc cục bộ giao thông trong vài chục phút. Lực lượng CSGT thị xã Bỉm Sơn đã nhanh chóng có mặt phân luồng, giải quyết tình trạng trên.

Nghi vấn ban đầu cho rằng nhiều khả năng xe bị bó phanh gây nên vụ cháy. Hiện nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hoàng Anh Thắng

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/giao-thong/luc-luong-canh-sat-khong-che-kip-thoi-xe-oto-boc-chay-tren-ql1a-d100585.html