Lực lượng CAND quyết liệt ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19

Ngày 5-3, tại Đà Nẵng, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn- Thứ trưởng Bộ Công an (CA) đã chủ trì hội nghị phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại CA các đơn vị, địa phương. Tham dự hội nghị còn có Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh.

Ngày 5-3, tại Đà Nẵng, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn- Thứ trưởng Bộ Công an (CA) đã chủ trì hội nghị phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại CA các đơn vị, địa phương. Tham dự hội nghị còn có Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Với tinh thần quyết liệt, thời gian qua Bộ CA đã triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch hiệu quả trong toàn lực lượng, đồng thời phối hợp tốt với các ngành liên quan. Cụ thể, các cơ sở y tế của CAND đã sẵn sàng vật tư, khu cách ly; kiểm soát, phân loại tốt người đến từ vùng dịch ngay tại các cửa khẩu; đấu tranh, ngăn chặn tình trạng lợi dụng dịch bệnh tăng giá, trục lợi vật tư y tế; xử lý các trường hợp đăng tin sai sự thật liên quan tới dịch bệnh, gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng... CA nhiều địa phương cũng chủ động phòng chống dịch bệnh, đảm bảo giữ an ninh trật tự (ANTT) để giữ vững là điểm đến an toàn.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng- Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam cho biết, tuy địa bàn chưa có ca nhiễm Covid-19 nào, song là nơi tập trung đông du khách vì có các Di sản Hội An, Mỹ Sơn nên nguy cơ dịch bệnh rất cao. Vì thế, ngoài việc kiểm soát chặt du khách đến hoặc đi qua vùng dịch thì công tác phòng dịch trong CA, chuẩn bị vật tư y tế, xử lý thông tin sai lệch ổn định tâm lý cho người dân được triển khai quyết liệt. CA tỉnh Quảng Nam cũng đề xuất Bộ CA lấy Trường Trung học Cảnh sát tại Thăng Bình làm cơ sở cách ly (được khoảng 800 người).

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam báo cáo tình hình phòng chống dịch tại địa bàn.

Tại Đà Nẵng, Đại tá Trần Đình Chung- Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng cho biết, hiện TP có 14.956 người nước ngoài đang tạm trú, 842 trường hợp đang cách ly tập trung. CATP đặc biệt chú trọng phòng chống dịch trong lực lượng, tổ chức phun khử trùng nơi làm việc, cấp phát khẩu trang, vật tư y tế cho các đơn vị. Đặc biệt, đối với trại tạm giam CATP hiện đã tạm dừng cho thân nhân gặp mặt, chuẩn bị phòng cách ly sẵn sàng cách ly các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh. Theo Đại tá Trần Đình Chung, hiện nay Cảnh sát khu vực phải căng mình rà soát số người nước ngoài lưu trú trên địa bàn nằm rải rác trong nhà dân, các cơ sở lưu trú, không khai báo. Con số giữa thực tế và khai báo chênh nhau hàng ngàn người. Vì thế, Cục Xuất nhập cảnh cần chia sẻ thông tin với CA địa phương, để việc kiểm soát, truy tìm người nước ngoài hiệu quả hơn. Vừa qua CATP truy tìm một khách Hồng Kông rất khó khăn.

Đại tá Trần Đình Chung- Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng báo cáo tình hình phòng chống dịch Covid-19 tại Đà Nẵng.

Theo Cục Cảnh sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng, các trại tạm giam, tạm giữ luôn biến động về số đối tượng ra vào, vì thế nguy cơ mang theo mầm bệnh lớn. Đặc biệt, các đối tượng từ ngoài xã hội đưa vào rất khó kiểm soát nguồn gốc, lịch sử dịch tễ. Vì thế, Cục chỉ đạo tổ chức quản lý chặt thăm hỏi, nhận quà, quản lý chặt chẽ đối tượng khi được tiếp nhận (đối tượng nghi ngờ có mầm bệnh phải được cách ly). Theo lãnh đạo Cục, hiện nhiều trại giam giữ cơ sở xuống cấp, phương tiện phòng chống dịch thiếu rất dễ dẫn tới nguy cơ lây bệnh. Do vậy, thời gian tới, Cục sẽ chỉ đạo làm tốt công tác phòng ngừa, đặc biệt kiểm soát đối tượng mới vào cơ sở giam giữ. Cục cũng sẽ tăng cường kiểm tra các trại giam giữ nhất là tại các địa bàn trọng điểm có nguy cơ bùng phát dịch. Ngoài ra, để chủ động phòng dịch, Bộ CA cần chủ động trang bị phương tiện thiết bị cho các trại tạm giam; CA các địa phương tăng cường các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo an toàn giam giữ, kể cả tâm lý hoảng loạn khi phát hiện có bệnh…

Trong khi đó lãnh đạo Cục Quản lý Xuất nhập cảnh nhấn mạnh nguy cơ hiện nay không phải nhập cảnh từ nước có dịch mà đến từ nước thứ 3. Do vậy, ngoài kiểm soát chặt tại các cửa khẩu thì quản lý lưu trú tại các địa phương phải thực hiện nghiêm túc. Trách nhiệm khai báo lưu trú là của chủ các cơ sở chứ không phải du khách, do vậy nếu chủ các cơ sở trốn tránh, né khai báo cần xử lý dứt điểm. Đã có trường hợp một người đến ở khai báo nhưng rồi kéo theo hàng chục người khác cùng ở, hoạt động phạm tội. Lực lượng quản lý lưu trú hiện rất mỏng, nhiều đội ở CA các địa phương chỉ có 3 người, trong khi đối tượng lưu trú hàng ngàn người, khó khăn kiểm soát cũng khó tránh khỏi. Do vậy, thời điểm dịch bệnh, cần phân loại đối tượng tới từ nước nào để có đủ nhân lực kiểm soát. Ngoài ra, hiện tại các cửa khẩu có 1.200 kiểm soát viên của Cục đang làm việc đang thiếu trang thiết bị phòng dịch như khẩu trang, găng tay cần được cung cấp kịp thời.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, Đà Nẵng, TT- Huế, Quảng Nam là 3 địa phương có lượng du khách lớn. Ngoài tới từ đường hàng không còn từ đường bộ, từ các cửa khẩu biên giới nếu kiểm soát không kỹ rất dễ nguy cơ lây bệnh. Theo ông Sơn, lực lượng CA cần quản lý tốt khách du lịch, địa bàn dân cư, các trại giam giữ… Đặc biệt ở các trại giam giữ, nếu thiếu lực lượng y tế, vật tư thì ngành y tế sẽ tăng cường hỗ trợ. Với Đà Nẵng, địa bàn diễn ra nhiều sự kiện lớn của ASEAN trong thời gian tới, công tác phòng dịch phải đặt ở cấp độ cao hơn, nắm vững kịch bản để chuẩn bị sẵn sàng đón khách, khi thấy có trường hợp dấu hiệu nghi ngờ phải cách ly, thu dung, điều trị… đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đánh giá cao công tác phòng dịch trong lực lượng CA, nhất là CA các địa phương thời gian qua. Tuy nhiên trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh trong thời điểm hiện nay, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn đề nghị phải triển khai nhóm giải pháp quyết liệt hơn. Cụ thể, CA các đơn vị, địa phương cần chủ động thực hiện giám sát, cách ly người có nguy cơ, không để dịch lan rộng và xâm nhập vào lực lượng. Thực hiện kiểm soát tốt việc thăm gặp của thân nhân các phạm nhân. Cục Y tế chuẩn bị sẵn sàng để cấp hỗ trợ các trang thiết bị bảo hộ, vật tư y tế phòng dịch cho công an các đơn vị, địa phương. Về công tác phối hợp với các ngành liên quan phòng dịch, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn chỉ đạo lực lượng xuất nhập cảnh, CA các tỉnh biên giới kiểm soát chặt người qua lại đường mòn lối mở, thực hiện nghiêm kiểm dịch y tế tại cửa khẩu hàng không, phân loại và cách ly các trường hợp đi từ vùng có dịch về Việt Nam. Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát kinh tế xử lý nghiêm hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi từ vật tư y tế; lực lượng an ninh mạng đấu tranh, xử lý, phản bác các thông tin sai lệch về dịch bệnh gây hoang mang dư luận; lực lượng cảnh sát giao thông đảm bảo an toàn quá trình vận chuyển công dân từ sân bay về các khu cách ly; công an các địa phương đảm bảo an toàn tại các điểm cách ly, không để mất ANTT ảnh hưởng tới dư luận xã hội… Riêng với Đà Nẵng, nhiệm vụ trọng tâm phải đảm bảo an cho các sự kiện của ASEAN. "Các sự kiện lớn nhỏ chúng ta hoãn, nhưng với cương vị năm Chủ tịch ASEAN 2020, các sự kiện liên quan Việt Nam vẫn quyết tâm tổ chức. Vì thế, Bộ CA đặt ra yêu cầu trọng tâm là phải chủ động đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các sự kiện này. Đà Nẵng phải vào cuộc với tinh thần quyết liệt", Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh.

HẢI QUỲNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_221281_luc-luong-cand-quyet-liet-ngan-chan-nguy-co-lay-nhiem-dich-covid-19.aspx