Lực lượng biểu tình làm tê liệt khu trung tâm Hồng Kông

Khoảng 1.000 người biểu tình phong tỏa nhiều tuyến đường tại khu trung tâm Hồng Kông trong giờ cao điểm trưa 13.11 bằng gạch đá và vật dụng khác.

Người biểu tình dùng gạch đá phong tỏa đường - Ảnh: SCMP

Người biểu tình dùng gạch đá phong tỏa đường - Ảnh: SCMP

Họ còn đập phá chi nhánh Ngân hàng Giao thông Trung Quốc (BoCom) và phóng hỏa đốt cây thông Giáng sinh ở trung tâm thương mại Festival Walk. Một số trạm tàu điện ngầm cũng bị hư hại nặng, các chuyến tàu phải tạm ngừng hoạt động trong khoảng 2 tiếng.

Có mặt không lâu sau khi biểu tình bắt đầu, cảnh sát tìm cách giải tán đám đông đồng thời tiến hành bắt giữ nhiều người biểu tình.

Cây thông ở trung tâm thương mại bị phóng hỏa - Ảnh: SCMP

Một đối tượng quăng bom xăng vào tàu điện ngầm - Ảnh: Reuters

Cảnh sát bắt giữ người biểu tình - Ảnh: Reuters

Đây là ngày thứ ba liên tiếp bạo lực nổ ra ở đặc khu, sau cái chết của một sinh viên đại học Khoa học - Công nghệ Hồng Kông (HKUST). Tình hình bất ổn khiến giới chức Hồng Kông quyết định cho tất cả các trường mẫu giáo, tiểu học lẫn trung học tạm nghỉ ngày 14.11.

Đại học Bách khoa Hồng Kông thông báo nghỉ hết tuần. Đại học Trung văn Hồng Kông (CUHK) vào sáng 13.11 cho sơ tán sinh viên là người đại lục, HKUST cũng sắp xếp xe buýt để làm chuyện này. Vài cơ sở “lánh nạn” cho sinh viên đã được lập ra ở Thẩm Quyến.

Trước diễn biến leo thang căng thẳng nêu trên, Văn phòng liên lạc ở Hồng Kông và Macao (HKMAO) của Trung Quốc chỉ trích người biểu tình “giống như khủng bố” khi liên tiếp tấn công cảnh sát bằng những thứ nguy hiểm. HKMAO tuyên bố ủng hộ chính quyền đặc khu dùng mọi biện pháp cần thiết để giải quyết.

Cẩm Bình (theo Reuters, SCMP)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/luc-luong-bieu-tinh-lam-te-liet-khu-trung-tam-hong-kong-125539.html