Lực lượng biên phòng Kon Tum tăng cường phòng, chống dịch COVID-19

Khu vực cửa khẩu quốc tế Bờ Y, thuộc xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum có trên 20km đường biên giới giáp Lào và Campuchia luôn tiềm ẩn nguy cơ người dân từ bên kia biên giới xâm nhập địa bàn trái phép.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Quốc phòng, công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới ở tỉnh Kon Tum đang tiếp tục được lực lượng Biên phòng tăng cường với nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn dịch xâm nhập địa bàn.

Khu vực cửa khẩu quốc tế Bờ Y, thuộc xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum có trên 20km đường biên giới giáp nước bạn Lào và Campuchia luôn tiềm ẩn nguy cơ người dân từ bên kia biên giới xâm nhập địa bàn trái phép. Trước tình hình trên, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bờ Y đã thành lập 6 tổ, chốt kiểm soát dịch COVID-19 cố định và lưu động. Tại các chốt này cùng với 45 cán bộ, chiến sỹ biên phòng còn có lực lượng dân quân của xã duy trì việc túc trực, tuần tra dọc tuyến biên giới cả ngày lẫn đêm. Thiếu tá Đoàn Xuân Trường, Phó Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bờ Y cho biết, mỗi cán bộ, chiến sỹ tham gia các tổ, chốt đều cố gắng vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bờ Y tuần tra kiểm soát phòng dịch COVID-19 trên biên giới.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bờ Y tuần tra kiểm soát phòng dịch COVID-19 trên biên giới.

“Chúng tôi ngày đêm bám tổ, chốt và tuần tra kiểm soát không để lọt đối tượng và quản lý chặt chẽ không để dịch bệnh lây lan. Mặc dù anh em ở trên tổ, chốt cũng rất khó khăn, về điều kiện vật chất thiếu thốn, đi lại khó khăn nhưng anh em khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ”- Thiếu tá Đoàn Xuân Trường cho biết.

Cùng với tăng cường quản lý, ngăn chặn việc người dân bên kia biên giới xâm nhập địa bàn trái phép, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bờ Y cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 cho du khách và người dân có nương rẫy sản xuất gần khu vực biên giới. Cán bộ chiến sỹ của Đồn biên phòng đến từng nhà dân hướng dẫn người dân đeo khẩu trang khi đi làm rẫy và tuân thủ các nguyên tắc phòng dịch; không qua lại biên giới làm nương rẫy trái phép… Kết quả cho thấy cùng với nâng cao được ý thức về sự nguy hiểm của dịch COVID-19, mỗi người dân ở khu vực biên giới còn là tai mắt của lực lượng biên phòng trong công tác phòng, chống dịch và bảo vệ an ninh biên giới. Bà Nang Cứu, nhà ở làng Iệc, xã Pờ Y có rẫy sản xuất gần biên giới giáp nước bạn Lào cho biết: “Khi làm rẫy trên này bà con dân làng thường xuyên được cán bộ biên phòng tuyên truyền. Bà con dân làng và mình gặp người lạ báo cho mấy chú biên phòng biết”.

Trung tá Đặng Nguyên Hương, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bờ Y cho biết, cán bộ, chiến sỹ của Đồn quyết tâm không để bị động, bất ngờ trước diễn biến của dịch COVID-19.

Tuyên truyền phòng dịch COVID-19 cho người dân khu vực biên giới do Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bờ Y quản lý.

“Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch COVID-19 ở Campuchia và Lào, chúng tôi đã triển khai các biện pháp công tác biên phòng để nắm tình hình dịch bệnh COVID-19 ở bên kia biên giới để tổ chức tuyên truyền cho quần chúng nhân dân và cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị nắm chắc tình hình về dịch bệnh để triển khai công tác ngăn ngừa phòng, chống dịch COVID-19. Quyết tâm không để dịch bệnh lây lan qua biên giới vào địa bàn và vào trong đơn vị”- Trung tá Đặng Nguyên Hương cho biết.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, có tuyến biên giới dài trên 292km giáp nước bạn Lào và Campuchia, lực lượng Biên Phòng Kon Tum hiện đang duy trì 66 chốt chặn, với trên 400 cán bộ, chiến sỹ dọc biên giới để thực hiện nhiệm vụ kép vừa bảo vệ biên giới Quốc gia vừa phòng, chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả./.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/luc-luong-bien-phong-kon-tum-tang-cuong-phong-chong-dich-covid-19-852988.vov