Lực lượng Biên phòng ghi dấu trong đấu tranh phòng chống tội phạm

Ông Nguyễn Hòa - Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn tặng thưởng cho đơn vị trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy.

Ông Nguyễn Hòa - Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn tặng thưởng cho đơn vị trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy.

ĐÀ NẴNG - Ngày 8-1 Đồn Biên phòng Non Nước, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Biên phòng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Năm qua, Đồn Biên phòng Non Nước đã bắt giữ khởi tố 4 vụ / 7 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ gồm: 25,122 gam ma túy các loại, 11 viên thuốc lắc, 50 triệu đồng. Đặc biệt trong tháng cao điểm ra quân bảo vệ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng vào ngày17-12-2020 tại tổ 14 phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn đơn vị đã bắt giữ 2 đối tượng mua bán, sử dụng trái phép các chất ma túy, tang vật thu giữ gồm 20 gam ma túy đá, 2 điện thoại, 1 cân điện tử, 8 triệu đồng...

Đại tá Đỗ Văn Đông - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP thành phố ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích đạt được của đơn vị trong năm qua nhất là công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và làm tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn. Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn Nguyễn Hòa, biểu dương khen thưởng đơn vị trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nhất là tội phạm ma túy, đối tượng sử dụng xung kích điện đánh bắt cá trên sông Cổ Cò làm hủy hoại môi trường.

TRẦN DOÃN TOẢN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_237163_luc-luong-bien-phong-ghi-dau-trong-dau-tranh-phong-chong-toi-pham.aspx