Lực lượng bảo vệ bờ biển Libya ngăn chặn gần 400 người di cư tới châu Âu

AP dẫn nguồn tin từ Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) ngày 25-5 cho biết, lực lượng bảo vệ bờ biển của Libya đã ngăn chặn gần 400 người di cư cố gắng vượt qua Địa Trung Hải trên 5 chiếc thuyền trong 2 ngày qua để tới châu Âu.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Libya đã ngăn chặn hàng nghìn người di cư tìm đường tới châu Âu (Ảnh minh họa).

Bà Safa Msehli, phát ngôn viên của IOM cho biết, những người di cư đã được đưa đến trung tâm tiếp nhận người di cư Al-Nasser ở thị trấn Zawya, phía Tây thủ đô Tripoli của Libya.

Theo bà Msehli, các chuyến khởi hành từ Libya đã tăng lên thời gian gần đây trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát và xung đột trầm trọng tại thủ đô Tripoli. Điều này đặc biệt đáng lo ngại khi hiện tại khả năng tìm kiếm và cứu hộ người di cư giảm mạnh.

Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, các tổ chức từ thiện cứu hộ hàng hải lớn như Ocean Viking và Sea-Watch đã đình chỉ hoạt động cứu hộ người di cư. Chỉ riêng tháng 5, đã có hơn 1.000 người di cư cố gắng tìm cách vào lục địa già dù khu vực này đã đóng cửa biên giới vì đại dịch Covid-19.

Trong những năm gần đây, Liên minh châu Âu đã hợp tác với lực lượng bảo vệ bờ biển và các cơ quan chức năng Libya để ngăn chặn dòng người di cư.

Libya, đất nước rơi vào hỗn loạn sau cuộc nổi dậy năm 2011, đã nổi lên như một điểm trung chuyển chính cho những người di cư từ châu Phi và Trung Đông chạy trốn chiến tranh và nghèo đói sang châu Âu. Hầu hết người di cư thực hiện cuộc hành trình đầy nguy hiểm trên những chiếc thuyền không được trang bị đầy đủ và không an toàn.

IOM cho biết, số người chết trong số những người di cư cố gắng vượt biển Địa Trung Hải kể từ năm 2014 đã vượt quá 20.000 người.

Kim Phượng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/968377/luc-luong-bao-ve-bo-bien-libya-ngan-chan-gan-400-nguoi-di-cu-toi-chau-au