Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp bạo lực với người nhập cư

Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp đã tấn công xuồng chở người nhập cư trái phép và thậm chí còn nổ súng bắn cảnh cáo.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp tấn công người nhập cư trái phép. Ảnh: Reuters

Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp tấn công người nhập cư trái phép. Ảnh: Reuters

Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố đoạn video với cảnh lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp dùng thanh kim loại đẩy xuồng chở người nhập cư. Thành viên lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp thậm chí còn dùng thanh kim loại này đánh người nhập cư và nổ súng cảnh cáo.

Kênh RT (Nga) cho biết đoạn video được đăng tải vào ngày 2/3, không lâu sau khi có thông tin về một đứa trẻ thiệt mạng trong vụ tàu chở 48 người nhập cư trái phép bị lật ngoài khơi Hy Lạp.

Dưới đây là đoạn video do Thổ Nhĩ Kỳ công bố (nguồn: RT):

Phía Hy Lạp chưa lên tiếng về đoạn video này.

Thổ Nhĩ Kỳ đã ngăn chặn người nhập cư đổ vào Hy Lạp qua một thỏa thuận ký với Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2016.

Tuy nhiên, từ ngày 28/2, Ankara quyết định “nhẹ tay” với người nhập cư trái phép muốn đến Hy Lạp sau khi căng thẳng leo thang ở Idlib (Syria) khiến 30 binh sĩ nước này thiệt mạng. Theo Daily Mail, Thổ Nhĩ Kỳ muốn sử dụng người nhập cư để gây sức ép với các lãnh đạo phương Tây về xung đột tại Syria.

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng "không thể chấp nhận được" khi dùng người nhập cư để gây áp lực đến EU.

Trong khi đó, Chính phủ Hy Lạp khẳng định sẽ áp dụng chính sách “ngăn cản tối đa” tại biên giới đồng thời cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ đang sử dụng người nhập cư để gây áp lực ngoại giao.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/luc-luong-bao-ve-bo-bien-hy-lap-bao-luc-voi-nguoi-nhap-cu-20200303194731095.htm