Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ thăm, diễn tập với cảnh sát biển Việt Nam

Sáng 1.4, tàu lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ ICGS Vijit cập Cảng Tiên Sa, thăm hữu nghị TP.Đà Nẵng.

Tàu Vijit cập Cảng Tiên Sa - Ảnh: Nguyễn Tú

Từ ngày 1 đến ngày 4.4, 140 sĩ quan và thủy thủ, do đại tá T. Ashish, Chỉ huy tàu lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ ICGS Vijit làm trưởng đoàn, có nhiều hoạt động ngoại giao tại TP.Đà Nẵng.

Lễ đón trọng thị tàu lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ ICGS Vijit tại cầu cảng Tiên Sa có lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng, Bộ chỉ huy Quân sự TP.Đà Nẵng, các Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2, Cảnh sát biển Việt Nam, Quân khu 5.

Sau họp báo, thủy thủ đoàn chia nhiều đợt tham quan trung tâm Đà Nẵng, Bà Nà; Hội An và Mỹ Sơn (Quảng Nam). Đại tá T. Ashish dẫn đoàn chào xã giao Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Vùng Cảnh sát biển 2, UBND TP.Đà Nẵng.

Tàu Vijit thuộc Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ thăm Việt Nam - Ảnh: N.T

Trước đó, tàu của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cũng đã có chuyến thăm Ấn Độ - Ảnh: N.T

Việc tăng cường quan hệ giữa các lực lượng cảnh sát biển giúp thắt chặt ngoại giao hai nước - Ảnh: N.T

Các thủy thủ có chuyến thăm 4 ngày tại TP.Đà Nẵng - Ảnh: N.T

Đặc biệt, trong ngày 2 và 3.4, lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ trên tàu ICGS Vijit sẽ diễn tập trên sa bàn, trao đổi về thiết bị kiểm soát ô nhiễm trên tàu và giao lưu bóng chuyền với sĩ quan Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2.

Trước khi rời vùng biển Đà Nẵng vào ngày 4.4, cảnh sát biển Việt Nam và tàu ICGS Vijit sẽ tập luyện chung về tìm kiếm cứu nạn.

Đại diện lực lượng Cảnh sát biển tặng hoa cho phía Ấn Độ - Ảnh: N.T

Tàu Vijit cập cảng - Ảnh: N.T

Các đơn vị cùng chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: N.T

Lực lượng Việt Nam thăm tàu - Ảnh: N.T

Theo Sở Ngoại vụ TP.Đà Nẵng, tàu Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ thăm hữu nghị Việt Nam góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hai nước nói chung, quan hệ hợp tác giữa cảnh sát biển hai nước nói riêng, tăng cường quảng bá TP.Đà Nẵng.

Nguyễn Tú

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/luc-luong-bao-ve-bo-bien-an-do-tham-dien-tap-voi-canh-sat-bien-viet-nam-1066411.html