Lực lượng an ninh Venezuela bắt giữ các binh sĩ tham gia đảo chính

Tin tức này xuất hiện sau khi các thành viên phe đối lập quân sự lưu vong tuyên bố rằng các lực lượng vũ trang đã sẵn sàng để chống lại chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro và kêu gọi người dân Venezuela xuống đường.

Bộ Quốc phòng nước này đã thông báo về việc bắt giữ những binh sĩ nổi dậy với âm mưu thực hiện một cuộc đảo chính ở Caracas trong ngày 21/1. Theo hãng tin Vivoplay, ít nhất 40 quân nhân đã bị đưa ra tòa án ở thủ đô Venezuela.

Ông Diosdado Cabello, chủ tịch của Quốc hội lập hiến, xác nhận rằng một số nhân viên quân sự liên quan đến cuộc đảo chính ở Caracas mới đây đã bị bắt giữ.

"Một lần nữa, Lực lượng Vũ trang Bolivar quốc gia của chúng ta đã bắt giữ một nhóm phiến quân và những kẻ phản bội tổ quốc, chúng đã đánh cắp vũ khí để duy trì bạo lực và gây nên tình trạng bất ổn cho nhân dân. Chúng tôi sẽ giành chiến thắng", ông Cabello đăng tải thông điệp trên trang Twitter.

Lực lượng an ninh Venezuela được cho là đã sử dụng hơi cay để chống lại nhóm biểu tình và phe nổi loạn.

Trước đó cùng ngày, tờ báo Nacional thông báo rằng một số binh sĩ đã chiếm giữ một căn cứ quân sự ở Cotiza ở phía tây thủ đô Caracas.

Vào ngày 10/1, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai, sẽ kéo dài đến năm 2025.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố rằng "chính quyền của Tổng thống Maduro là bất hợp pháp", thêm vào đó Washington sẽ kiên trì nỗ lực, sử dụng sức mạnh kinh tế và ngoại giao của mình một cách tối đa, để "khôi phục nền dân chủ thực sự cho đất nước này".

Huy Vũ

Theo Sputnik

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/luc-luong-an-ninh-venezuela-bat-giu-cac-binh-si-tham-gia-dao-chinh-137983.html