Lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 7 đối tượng khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 20/9, lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 7 đối tượng khủng bố trong các chiến dịch truy quét tại miền Đông nước này.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ trong chiến dịch truy quét khủng bố tại Istanbul. Ảnh: AFP/TTXVN

Các nguồn tin an ninh cho biết, lực lượng chống khủng bố đã phát hiện và bắt giữ 5 trong số những đối tượng trên sau khi triển khai chiến dịch bố ráp nhằm vào các tay súng của đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở tỉnh Van, miền Đông nước này.

Trong khi đó, hai đối tượng còn lại lần lượt bị bắt giữ trong đợt truy quét tại tỉnh Gaziantep và Diyarbakir, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Cũng theo các nguồn tin an ninh, một trong những đối tượng bị bắt trên được xác định có tên viết tắt là S.K, được cho là có liên quan đến một vụ tấn công tự sát nhằm vào một sĩ quan cảnh sát tại tỉnh Sirnak, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ hồi năm 2015.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, ít nhất 3 tay súng thuộc PKK đã bị "vô hiệu hóa" trong một cuộc không kích do quân đội nước này tiến hành tại khu vực Metina, miền Bắc Iraq.

Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ thường sử dụng cụm từ "vô hiệu hóa" trong các tuyên bố để ám chỉ những tay súng đầu hàng, bị bắt giữ, bị thương hoặc bị tiêu diệt trong các chiến dịch quân sự mà nước này tiến hành.

Kể từ năm 1984, PKK đã tiến hành các hoạt động vũ trang chống lại Ankara nhằm đòi quyền tự trị rộng rãi hơn cho cộng đồng người Kurd ở khu vực Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. PKK đã bị cấm hoạt động ở Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời bị Ankara cùng Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) liệt vào danh sách khủng bố.

Hơn 40.000 người đã thiệt mạng, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, trong các cuộc xung đột giữa quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng PKK kể từ năm 1984. Các cuộc xung đột gia tăng sau khi lệnh ngừng bắn giữa hai bên đổ vỡ vào năm 2015.

Anh Đức (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/luc-luong-an-ninh-tho-nhi-ky-bat-giu-7-doi-tuong-khung-bo-20180920165926083.htm