Lực lượng an ninh Somalia tiêu diệt 5 phần tử al-Shabab

Cuộc không kích được thực hiện bằng máy bay không người lái, với sự phối hợp của Bộ Tư lệnh châu Phi của quân đội Mỹ (Africom), nhằm vào các chiến binh của nhóm al-Shabab ở vùng Bush Madina.

Các tay súng Al-Shabaab tại Somalia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các tay súng Al-Shabaab tại Somalia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 4/4, lực lượng an ninh Somalia tuyên bố đã tiêu diệt 5 phần tử khủng bố al-Shabab trong cuộc không kích ngày 3/4 vừa qua với sự hỗ trợ của đối tác Mỹ, ở khu vực Tây Nam quốc gia Sừng châu Phi này.

Theo đó, cuộc không kích được thực hiện bằng máy bay không người lái, với sự phối hợp của Bộ Tư lệnh châu Phi của quân đội Mỹ (Africom), nhằm vào các chiến binh của nhóm al-Shabab ở vùng Bush Madina.

Africom cho biết không ghi nhận bất cứ trường hợp thường dân nào thương vong.

Ông J. Gering, Phó điều hành chiến dịch của Africom khẳng định việc phối hợp với đối tác sở tại là trách nhiệm của quân đội Mỹ, nhằm không để nhóm khủng bố al-Shabab mở rộng và tiến hành các cuộc tấn công sang Mỹ - như điều mà lãnh đạo của tổ chức khủng bố này mong muốn.

Quân đội Mỹ và các đối tác quốc tế nhận thức được rằng sự ổn định ở Somalia sẽ không thể đạt được thông qua các biện pháp quân sự thuần túy mà còn cần phải xây dựng các chương trình phát triển để mang lại cơ hội cho người dân.

Africom và lực lượng sở tại đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào các địa bàn do al-Shabab kiểm soát, sau khi nhóm khủng bố này bị đánh đuổi khỏi Mogadishu vào năm 2011.

Mặc dù đã bị lực lượng chức năng chiếm lại phần lớn lãnh thổ đã từng kiểm soát, nhóm cực đoan al-Shabab - đồng minh với al-Qaeda vẫn thường xuyên thực hiện nhiều vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự và dân sự ở thủ đô Mogadishu và các tỉnh thành khác./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/luc-luong-an-ninh-somalia-tieu-diet-5-phan-tu-alshabab/632507.vnp