Lực lượng 911 nổ súng, kịp thời ngăn chặn 1 vụ hỗn chiến

Chiều 23-8, Tổ C1-911 CATP Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực Q. Liên Chiểu (Đà Nẵng). Khi tuần tra đến đoạn đường Kinh Dương Vương, tổ công tác phát hiện 1 nhóm 5 thanh niên đi trên 2 xe máy, trong đó có 1 chiếc không gắn biển kiểm soát. Nhận thấy biểu hiện khả nghi, tổ C1-911 lặng lẽ bán theo nhóm này đến đường Trần Đình Tri thì tiếp tục phát hiện 1 nhóm thanh niên khác đang đứng đợi sẵn trên vỉa hè. Lúc này, tổ công tác nhanh chóng áp sát với mục đích kiểm tra hành chính. Vừa thấy lực lượng Công an, cả nhóm bỏ chạy tán loạn, người còn ngồi trên xe máy thì tăng ga bỏ chạy, những đối tượng không có xe máy thì chạy bộ vào khu vực lân cận.

Nhóm 5 thanh niên chưa kịp thực hiện vụ đánh nhau đã bị Tổ C1-911 phát hiện, bắt giữ kịp thời.

Nhóm 5 thanh niên chưa kịp thực hiện vụ đánh nhau đã bị Tổ C1-911 phát hiện, bắt giữ kịp thời.

Thời điểm trên, Đại úy Huỳnh Công Anh – Tổ phó tổ C1-911 ra lệnh giãn đội hình thành 2 nhóm, nhóm 1 truy bắt những đối tượng chạy bộ, nhóm 2 đuổi theo truy bắt các đối tượng chạy xe máy. Tổ C1-911 buộc phải nổ 1 phát súng AK chỉ thiên nhằm trấn áp tinh thần các thanh niên. Lúc này, 3 thanh niên trong nhóm mới chịu dừng lại trước sự truy đuổi gắt gao của tổ công tác. Đồng thời, nhóm 2 truy đuổi các thanh niên trốn chạy bằng xe máy cũng nhanh chóng bắt giữ được 2 đối tượng tại đường Nguyễn Tất Thành.

Nhóm thanh niên bị lực lượng chức năng di lý về CA phường Hòa Minh để mở rộng điều tra vụ việc.

Sau khi Tổ C1 di lý về CA phường Hòa Minh, các đối tượng khai tên Cao Văn N (2006), Nguyễn Hoàng Anh V (2005), Phan Văn H (2005) cùng trú phường Hòa Minh; Phan Văn H (2005, trú phường Hòa Khánh Nam) và Nguyễn Lương T (2006, trú phường Thanh Bình). Cả nhóm khai nhận, hẹn nhau 10 người tụ tập trên đường Trần Đình Tri để đi giải quyết mâu thuẫn với một thiếu niên khác ở đường Hà Huy Tập (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng). Tuy nhiên, cả nhóm chưa kịp thực hiện được hành vi thì bị lực lượng 911 phát hiện, bắt giữ.

Qua lời khai của các đối tượng, tổ công tác còn thu giữ thêm một tuýp sắt dùng để gắn dao phóng lợn tại 1 bãi đất trống tại khu vực Q. Liên Chiểu.

Hiện tại, nhóm thanh niên đang bị CA phường Hòa Minh tạm giữ để tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

N.Q

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_230272_luc-luong-911-no-sung-kip-thoi-ngan-chan-1-vu-hon.aspx