Lực lượng 3 đối thủ chính ở bảng B

Muộn hơn đội tuyển U.22 + 2 Việt Nam 1 ngày, hôm nay 23-11, ĐKVĐ Thái Lan đến Manila. Thái Lan là đội duy nhất không tăng cường 2 cầu thủ quá tuổi, điều này không có gì ngạc nhiên bởi HLV Nishino cần tạo điều kiện tối đa cho các cầu thủ U.22 được thi đấu để chuẩn bị cho mục tiêu chính là vòng chung kết U.23 châu Á ngay đầu năm sau mà Thái Lan là chủ nhà buộc phải đạt thành tích cao nhất có thể. Hơn nữa, đội tuyển U.22 của 'Voi chiến' vẫn có đến 4 cầu thủ từ đội tuyển quốc gia. Trong đó, 2 tiền vệ Supachok và Panya vừa đá chính trong chuyến làm khách tại Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Tiền đạo Supachai, từng là thủ quân đội tuyển U.22 Thái Lan tại vòng loại U.23 châu Á, người nhận thẻ đỏ trong trận thua U.22 Việt Nam 0-4. Còn Suphanat, 17 tuổi, vừa đoạt danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á, ghi đến 9 bàn ở vòng loại U.19 châu Á 2020 (nhưng U.19 Thái Lan vẫn bị loại).

Do SEA Games không nằm trong lịch đấu FIFA nên CLB Fulham đã không “nhả” tiền vệ 18 tuổi người Anh gốc Thái Benjamin Davis về thi đấu. Đáng tiếc khi đây là cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên được ra sân ở xứ sở sương mù và lập tức ghi bàn cho U.23 Fulham. Ngoài ra, trước khi lên đường HLV Nishino còn mất trung vệ gốc Italy Marco Ballini vì đứt dây chằng trong trận đấu tập.

Gương mặt đáng chú ý nhất của U.22 Indonesia là tiền vệ tấn công Vikri, 19 tuổi, đang chơi cho CLB Lechia Gdansk ở Ba Lan

Gương mặt đáng chú ý nhất của U.22 Indonesia là tiền vệ tấn công Vikri, 19 tuổi, đang chơi cho CLB Lechia Gdansk ở Ba Lan

2 cầu thủ quá tuổi được HLV Sjafri của đội tuyển U.22+2 Indonesia lựa chọn đều là tiền vệ: Evan Dimas và Zulfiandi (chân sút 36 tuổi gốc Brasil Goncalves chấn thương). Tuy nhiên, gương mặt đáng chú ý nhất là tiền vệ tấn công Vikri, 19 tuổi, đang chơi cho CLB Lechia Gdansk ở Ba Lan, tác giả bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho U.22+2 Indonesia trước Iran trong trận giao hữu mới đây. So với đội tuyển quốc gia Indonesia toàn thua ở vòng loại World Cup 2022, đội bóng trẻ xứ vạn đảo được đánh giá khát khao chiến đấu hơn hẳn.

Đội tuyển U.22+2 Singapore dưới sự dẫn dắt của cựu danh thủ Fandi Ahmad tăng cường tiền vệ ngôi sao 27 tuổi Faris Ramli, cầu thủ xuất sắc nhất S.League 2019 với 16 bàn thắng và vừa gia nhập CLB Terengganu của Malaysia. Ramli từng thi đấu 3 kỳ SEA Games 2011, 13 , 15, đã 56 lần khoác áo đội tuyển Singapore. Suất thứ 2 được trao cho hậu vệ Salamat có thể chơi mọi vị trí ở hàng phòng ngự.

Phương Duy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201911/luc-luong-3-doi-thu-chinh-o-bang-b-2975292/