Luật thay 5 người bị bác lần 3, Lampard lo lắng ra mặt

Lampard là một trong những HLV của Premier League cùng với Pep Guardiola và Juergen Klopp ủng hộ đưa luật thay 5 người trở lại nhưng mong muốn này đã bị từ chối lần thứ 3.

HLV Lampard.

HLV Lampard.

Những người có trách nhiệm cho rằng luật thay 5 người sẽ mang lại lợi thế cho những đội bóng lớn có lực lượng vừa dày vừa chất lượng. Trong khi đó, Lampard đơn giản chỉ nghĩ đến sức khỏe của những cầu thủ:

"Khi chúng tôi nói lên điều này với tư cách HLV, tất cả chỉ vì sức khỏe của cầu thủ, đảm bảo họ được chăm sóc tốt nhất, cho họ cơ hội thi đấu ở trạng thái đảm bảo nhất, chứ không phải đặt họ vào những nguy cơ chấn thương bởi sự hỗn loạn về lịch thi đấu".

Lampard là có cơ sở bởi Chelsea của ông sẽ phải tham dự 2 trận đấu chỉ trong 3 ngày vào dịp Giáng sinh. Đầu tiên là trận derby London với Arsenal vào ngày lễ tặng quà (26/12), tiếp đó là màn đón tiếp Aston Villa vào ngày 28/12.

"Lịch thi đấu ngày một nặng", Lampard than thở. "Luật thay 5 người sẽ rất có lợi cho cầu thủ. Thông thường, ở thời đại ngày nay, lợi ích của cầu thủ hay người lao động nói chung phải được đặt lên hàng đầu. Dẫu vậy, quyết định đã được đưa ra và chúng tôi buộc phải tuân theo".

Thầy trò Lampard hiện đang trải qua chuỗi ngày phong độ sụt giảm khi không thắng 3 trận gần nhất ở cả Premier League và Champions League. Riêng tại giải quốc nội, The Blues đã thua liền 2 trận trước Everton và Wolves khiến họ rơi xuống vị trí thứ 7. Vào rạng sáng ngày 22 tới, Chelsea vs West Ham sẽ là trận đấu muộn nhất vòng 14, một cơ hội để Lampard cùng các học trò trở lại cuộc đua vô địch.

Theo Hà Trang/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/luat-thay-5-nguoi-bi-bac-lan-3-lampard-lo-lang-ra-mat/20201219014859232