Luật sư phe ông Trump lo lắng vì bị ép hạ uy tín của cuộc bầu cử

Một số luật sư cao cấp ở Jones Day lo ngại việc phải thúc đẩy các lập luận không dựa trên bằng chứng thực tế, cũng như phải giúp phe ông Trump làm tổn hại tính chính danh của kết quả bầu cử.

Công ty luật Jones Day - từng đại diện cho nhiều khách hàng quyền lực và cũng nhiều tai tiếng - giờ đây đang đại diện cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa trong cuộc “quyết chiến” pháp lý để thách thức kết quả bầu cử - dù ông Trump không đưa ra bằng chứng nào về gian lận.

Điều này khiến các luật sư của Jones Day lo lắng, vì công việc của họ đang gây ảnh hưởng đến nền dân chủ, theo New York Times.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Làm việc với ông Trump luôn khiến các đối tác lo lắng, vì ông hay đưa ra những cáo buộc không có cơ sở vững chắc. Lần này, các công ty có mối lo ngại mới khi ông Trump muốn đả kích kết quả bầu cử.

Trả lời riêng với New York Times, một số luật sư cao cấp ở Jones Day lo ngại việc phải thúc đẩy các lập luận không dựa trên bằng chứng thực tế, cũng như phải giúp phe ông Trump làm tổn hại tính chính danh của kết quả bầu cử.

Được biết, bất an về việc trở thành đại diện pháp lý cho ông Trump đã bắt đầu từ khi ông tranh cử bốn năm trước. Các lãnh đạo của Jones Day từng lo ngại khi thấy Donald McGahn II, một nhân vật cao cấp trong công ty, đại diện cho ông Trump và đứng cạnh vị tỷ phú trên sân khấu, sau khi vị ứng viênthắng cử sơ bộ ở bang New Hampshire.

Một tháng sau, chính công ty Jones Day là bên tổ chức cuộc họp giữa ông Trump và một số nghị sĩ Cộng hòa để lôi kéo thêm sự ủng hộ cho ứng viên đặc biệt này.

Trong nhiệm kỳ của ông Trump, Jones Day tham gia khoảng 20 vụ kiện có liên quan tới vị tổng thống cũng như chiến dịch của ông hoặc đảng Cộng hòa.

Công ty cũng giúp ông Trump chống lại cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử năm 2016. Nhờ vậy, Jones Day nhận được 20 triệu USD từ chiến dịch của ông Trump và các nhóm ủng hộ.

Hà Linh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/luat-su-phe-ong-trump-lo-lang-vi-bi-ep-ha-uy-tin-cua-cuoc-bau-cu-123221.html