Luật sư phân tích vụ làm giả bệnh án tâm thần để thoát tội

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng là cán bộ, nhân viên một bệnh viện tại Hà Nội do có liên quan đến việc làm giả bệnh án tâm thần.

Theo điều tra, tháng 6/2018, Lê Thanh Tùng (32 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) là đối tượng "giang hồ" gây ra vụ cố ý gây thương tích có tính chất băng nhóm, thanh toán lẫn nhau. Khi bị điều tra, Tùng xuất trình bệnh án tâm thần do một bệnh viện tâm thần ở Hà Nội cấp.

Mở rộng điều tra, Công an TP Hà Nội khẳng định, bệnh án tâm thần với kết luận Tùng bị "Tâm thần phân liệt thể hoang tưởng" là giả mạo. Cảnh sát xác định, Tùng đã dùng số tiền 85 triệu đồng để mua hồ sơ bệnh án tâm thần.

Cơ quan công an cũng làm rõ, có tới 78 hồ sơ bệnh án tâm thần bị làm giả, trong đó có hơn 40 hồ sơ là của các đối tượng "giang hồ".

Luật sư Nguyễn Anh Thơm.

Liên quan đến vấn đề này, Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh, Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết, nhiều vụ án phải đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vì đối tượng có hồ sơ bệnh án tâm thần.

Công an TP Hà Nội đưa vụ việc ra trước công luận cũng là hồi chuông cảnh tỉnh chung trên cả nước về tình trạng làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần. Cần phải có sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng thực thi pháp luật trên cả nước, thì mới có thể ngăn chặn được tình trạng lợi dụng sự nhân đạo của chính sách hình sự nước ta hiện nay nhằm cản trở hoạt động tư pháp trong việc xử lý tội phạm.

Nói về hành vi của các cán bộ y tế làm giả bệnh án tâm thần, Luật sư Thơm khẳng định, các cán bộ công tác trong lĩnh vực y tế đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao để xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức, làm cho cơ quan, tổ chức bị suy yếu, mất uy tín, mất lòng tin của nhân dân.

Các cán bộ này đã sử dụng chức vụ, quyền hạn một cách trái phép nhằm mục đích cung cấp hồ sơ bệnh án giả cho đối tượng phạm tội đã cấu thành tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Trường hợp, nếu có căn cứ xác định vì động cơ tư lợi mà các cán bộ y tế nhận tiền của đối tượng để là hồ sơ bệnh án giả theo yêu cầu thì sẽ có dấu hiệu phạm tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Người nào đưa lợi ích vật chất cho các cán bộ y tế làm hồ sơ bệnh án giả sẽ phạm tội "Đưa hối lộ", quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Điều 356. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 10.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại khác đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 200.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.

3. Phạm tội gây thiệt hại về tài sản 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Xuân Hinh

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/luat-su-phan-tich-vu-lam-gia-benh-an-tam-than-de-thoat-toi-511161.html