Luật sư phân tích về nguyên nhân vụ nổ súng vào xe ô tô của Dương Minh Tuyền

Mới đây, CA tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án 'Gây rối trật tự công cộng', đồng thời tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xác minh, truy bắt các đối tượng liên quan đến vụ nổ súng vào xe ô tô của Dương Minh Tuyền.

Được biết, do Hồ Văn Khoa (SN 1992, trú tại thôn Thái Phụ, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) không về Hải Dương như đã hẹn nhau trước đó nên Tuyền tiếp tục livestream có nội dung xúc phạm, thách thức Khoa. Ngày 4-1, Khoa đã rủ Linh về Thanh Miện dẫn đến xảy ra vụ việc trên.

Trao đổi về vụ việc, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Đoàn luật sư TP Hà Nội nhận định, các đối tượng vì những mâu thuẫn cá nhân nên đã gặp nhau để giải quyết. Đặc biệt, với hành vi dùng súng hoa cải bắn vào xe ô tô của bị hại đã gây hoang mang cho người dân, trật tự công cộng bị xáo trộn. Bởi vậy, hành vi này có dấu hiệu của tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Chiếc xe của Dương Minh Tuyền bị bắn

Chiếc xe của Dương Minh Tuyền bị bắn

Theo quy định của pháp luật, người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Còn trong trường hợp phạm tội thuộc một trong các trường hợp dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

“Theo lời khai của đối tượng, dù biết Hồ Văn Khoa sẽ dùng súng bắn vào xe ô tô của Dương Minh Tuyền là vi phạm pháp luật nhưng Lã Văn Linh vẫn chở Khoa để thực hiện hành vi phạm tội, thậm chí còn chở Khoa bỏ trốn. Chính vì vậy, hành vi của Linh đã giúp sức cho Khoa nên có thể xác định Linh là đồng phạm”, luật sư Thái cho biết.

Theo đó, Lã Văn Linh và Hồ Văn Khoa có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Ngoài ra, các đối tượng có thể phải chịu trách nhiệm về dân sự như bồi thường thiệt hại về tài sản (hư hỏng, sửa chữa ô tô bị bắn).

Còn nói về nguyên nhân vụ việc bắn súng gây rối trật tự công cộng là do bị Dương Minh Tuyền livestream xúc phạm, thách thức nên Khoa đã rủ Linh về Thanh Miện dẫn đến xảy ra vụ việc trên, luật sư Thái cho rằng: “Đối với hành vi của Dương Minh Tuyền, được xác định là nạn nhân trong vụ việc. Theo thông tin tôi nắm được, đối tượng này đã livestream trên mạng xã hội có nội dung thách thức người dùng súng nêu trên thì đây có thể được coi là một phần lỗi dẫn đến hành vi phạm tội của đối tượng”.

“Tùy thuộc vào tính chất, mức độ của Tuyền, có thể xem xét xử lý Tuyền về hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác hoặc hành vi vu khống. Cơ quan chức năng cần điều tra làm rõ vụ việc để xử lý kịp thời các đối tượng, đảm bảo an toàn, trật tự công cộng và khẳng định sự nghiêm minh của pháp luật”, luật sư Thái nêu quan điểm.

Thái An

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/luat-su-phan-tich-ve-nguyen-nhan-vu-no-sung-vao-xe-o-to-cua-duong-minh-tuyen-223882.html