Luật sư phải tự bảo vệ mình bằng pháp luật

Đó là nội dung TS. Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh – Chủ tịch Liên đoàn Luật sư (LĐLS) Việt Nam nhấn mạnh tại Đại hội Đoàn Luật sư (ĐLS) tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ VII (2018 -2023) vừa diễn ra.

Toàn cảnh Đại hội ĐLS tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ VII (2018-2023).

Tại Đại hội, ĐLS tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ năm 2014 đến nay đã phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức 37 đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến cán bộ, nhân dân các phường, xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.

Mặt khác, ĐLS phối hợp với Hội Luật gia tỉnh và Phòng PC 81 Công an tỉnh Lâm Đồng thực hiện trợ giúp pháp lý và phổ biến pháp luật cho 1.560 phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù. Ngoài ra, ĐLS cũng đã phân công LS tham gia bào chữa hàng trăm vụ án hình sự theo yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng; cử LS tham gia làm cộng tác viên cho Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lâm Đồng.

Trong quá trình hành nghề, nhiều LS đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, nắm bắt kịp thời quan điểm của Đảng, vận dụng hiệu quả các đạo luật, văn bản quy phạm pháp luật để được HĐXX chấp nhận quan điểm bào chữa. Từ đó đã nâng cao được vai trò, vị thế của LS trong xã hội.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người trăn trở là đến nay số lượng thành viên ĐLS Lâm Đồng đã tăng lên 103 LS với 42 tổ chức hành nghề LS, nhưng chủ yếu tập trung tại TP Đà Lạt, ít có LS trẻ được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực tư vấn hội nhập kinh tế.

Ở một số huyện vùng sâu, vùng xa chưa có LS nên chưa đáp ứng được việc hỗ trợ pháp lý cho người dân, các vụ án chỉ định sự phân công bào chữa cũng gặp khó khăn. Mặt khác, Ban Chủ nhiệm và một số LS cho biết vẫn gặp khó khăn trong hoạt động nghiệp vụ do còn tình trạng Trại tạm giam, Nhà tạm giữ đưa ra những quy định như khi LS tiếp xúc với bị can, bị cáo phải làm đơn gửi cơ quan thụ lý, được cơ quan thụ lý đồng ý bằng văn bản hay quyết định trích xuất thì mới được gặp bị can, bị cáo; Có trường hợp lãnh đạo trại giam phân công cán bộ ngồi cạnh LS giám sát, ghi chép nội dung làm việc, nên bị can, bị cáo không dám trao đổi, trình bày những khúc mắc với LS.

Từ đó vấn đề được đặt ra giám sát LS là cần thiết, nhưng liên quan đến bảo mật hồ sơ, nếu có trường hợp lộ thông tin ra ngoài thì ai chịu trách nhiệm...

Phát biểu tại Đại hội, TS.LS Đỗ Ngọc Thịnh – Chủ tịch LĐLS Việt Nam nói: “Tôi xin chia sẻ những khó khăn của các LS trong hoạt động hành nghề, chúng ta cũng cùng nhau nhận diện những khó khăn là khó tránh, nhưng các luật sư phải tự bảo vệ mình bằng pháp luật và kiến nghị với ĐLS và các cơ quan chức năng để tháo gỡ dần dần”.

Phúc Ân

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-tuc-tinh-thanh/luat-su-phai-tu-bao-ve-minh-bang-phap-luat-420672.html